Ðức Hồng y Quốc vụ khanh thăm đền thánh Ars

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh thăm đền thánh Ars.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ars (RVA News 03-08-2020) - Thứ Ba 4 tháng 8 năm 2020, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ viếng thăm và dâng thánh lễ tại đền thánh Gioan Maria Vianney, ở Ars bên Pháp, nhân lễ kính vị thánh bổn mạng của các cha sở trên thế giới.

Cha Patrice Chocholski, Giám đốc đền thánh Ars, cho biết Ðức Hồng y Parolin sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế lúc 10 giờ sáng và ban chiều, ngài sẽ thuyết trình về đề tài "Ðức Giáo hoàng Phanxicô và các linh mục, đồng hành với Dân Chúa".

Cùng ngày 4 tháng 8 năm 2020, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ khánh thành một lộ trình trong khu vực đền thánh Vianney, tưởng niệm Ðức Hồng y Emile Biayenda, Tổng giám mục giáo phận Brazzaville, thủ đô Congo, qua đời năm 1977 và án phong chân phước cho Ðức Cố Hồng y đang được Tòa Thánh cứu xét. Mối liên hệ và lòng gắn bó của Ðức Hồng y Biayenda với đền thánh Ars, đã có từ thời ngài còn là sinh viên Ðại học Công giáo Lyon và thường xuyên đến Ars để tìm hiểu linh đạo của thánh Gioan Maria Vianney. Về sau này, mỗi khi có dịp đến Pháp, Ðức Hồng y Biayenda đều tìm đường đến đền thánh Ars.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Xavier Sartre, cha Chocholski nhận định rằng: "Cuộc viếng thăm của Ðức Hồng y Parolin tại Ars chứng tỏ đặc tính phổ quát đoàn sủng của thánh cha sở họ Ars, bổn mạng các linh mục, người thúc đẩy chúng ta trong sứ mạng làm mục tử của Dân Chúa".

(Vatican News 1-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page