Nhà nước trả tiền

cho người tố giác Công giáo hầm trú

 

Nhà nước trả tiền cho người tố giác Công giáo hầm trú.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hainan (RVA News 03-08-2020) - Hôm 30 tháng 7 năm 2020, Tạp chí trực tuyến "Bitter Winter", Mùa đông giá buốt, đưa tin các quan chức nhà nước Trung Quốc thưởng tiền cho những ai tố giác sự hiện diện của các Giáo hội tại gia trong các cộng đoàn của họ.

Kế hoạch này dường như nới rộng một chương trình đã có tại tỉnh Hắc Long Giang (Heilongjiang), được nói đến hồi đầu năm 2020. Tại thị trấn Nộn Giang (Neijiang), dân cư sẽ được thưởng 5,000 đồng nhân dân, tương đương với 700 Mỹ kim, nếu báo cho chính quyền về những hoạt động tôn giáo gọi là "bất hợp pháp".

Báo "Mùa đông giá buốt" cho biết, hiện nay "chương trình khuyến khích" như thế được nới rộng tới các thành phố trong nước và "phần thưởng" được tăng lên tới 100,000 đồng nhân dân, tức khoảng 14,000 Mỹ kim.

Tháng Sáu năm 2020, tại tỉnh Hải Nam (Hainan), sở công an ra thông báo về việc thưởng những người bá cáo về "Tà Giáo" (Xie Jiao) và các hoạt động phạm pháp. Trong thực tế, đây là trình báo về những hoạt động tôn giáo không có phép của nhà nước. Công an tỉnh Hải Nam thưởng tới 100,000 đồng nhân dân, tùy theo tin bá cáo ấy chính xác và hữu ích như thế nào.

Tại thành phố Trâu Bình (Zouping), tỉnh Sơn Ðông (Shandong), ai bá cáo căn cước của những người thuộc Giáo hội Thiên Chúa Tối Cao hoặc thực hành Pháp Luân Công sẽ được thưởng tới 2,500 đồng nhân dân, tức là 360 Mỹ kim.

Các quan chức tỉnh Quảng Ðông cũng hứa thưởng 100,000 đồng nhân dân cho những ai cho tin tức về các thành phần "Tà Giáo".

Ngoài việc thưởng tiền nói trên, các cán bộ nhà nước Trung Quốc còn phổ biến những bích chương bài tôn giáo trên toàn quốc. Ví dụ, tại huyện Ngu Thành (Yucheng), tỉnh Hà Nam, người ta thấy những bích chương với những câu như: "Ðừng tin tôn giáo nào ngoài Ðảng Cộng Sản. Chỉ cần tin vào Ðảng và Chính phủ Nhân Dân Trung Quốc".

Hãng tin Công giáo CAN, ở Mỹ nhận xét rằng mặc dù có hiệp định tạm thời được ký kết hồi năm 2018 giữa Tòa Thánh và chính phủ Trung quốc về việc bổ nhiệm các giám mục, nhiều tín hữu Công giáo ở Hoa Lục tiếp tục ở lại trong Giáo hội Công giáo hầm trú. Các giám mục, linh mục cho biết đã bị xách nhiễu, bắt giam, cầm tù vì từ chối không chịu gia nhập Hội Công giáo yêu nước, một hội chủ trương Giáo hội Công giáo độc lập tại Trung Quốc.

(CNA 31-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page