Hội đồng các Giáo hội Kitô Nam Phi

lên án tham nhũng và biển lận

 

Hội đồng các Giáo hội Kitô Nam Phi lên án tham nhũng và biển lận.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Pretoria (RVA News 01-08-2020) - Hội đồng các Giáo hội Kitô Nam Phi lên án vụ tham nhũng và biển lận, ăn chặn công quĩ được dành để chống đại dịch Covid-19.

Trong thông cáo công bố chiều ngày 30 tháng 7 năm 2020, Hội đồng các Giáo hội Kitô Nam Phi, trong đó có Giáo hội Công giáo, bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ ăn chặn tiền thuế của dân, dành để chống đại dịch, đồng thời kêu gọi chính quyền Nam Phi làm sáng tỏ vụ này, cũng như truy tố những kẻ có tội ra tòa.

Hôm Chúa nhật 26 tháng 7 năm 2020, báo chí Nam Phi đưa tin các công chức và các doanh nghiệp đã ăn chặn khoảng một tỷ đồng Rand, tương đương với 51 triệu Euro. Chính quyền đang điều tra về những xí nghiệp đã bán các thiết bị chống coronavirus, cũng như những kẻ lường gạt những người thất nghiệp để ăn chặn tiền cứu trợ. Số tiền bị ăn chặn lên tới khoảng 113 triệu Euro. Ngoài ra, người phát ngôn của tổng thống Cyril Ramaphosa, là ông Khusela Diko, cũng bị điều tra.

Thông cáo của Hội đồng các Giáo hội Kitô có đoạn viết: "Thật là điều gây sốc vì có những kẻ tham lam, vô liêm sỉ, ăn chặn tiền thuế dành để cứu giúp các nạn nhân coronavirus. Giống như những con chim kền kền và linh cẩu trên các xác chết, những kẻ lợi dụng trong cuộc khủng hoảng y tế hiện nay đã lợi dụng cơ hội làm giàu, bất kể tình trạng nghèo khổ của dân chúng".

Các vị lãnh đạo trong Hội đồng các Giáo hội Kitô kêu gọi chính phủ bắt giam các tội phạm và xét xử qua một tòa án đặc biệt.

Nam Phi có số nạn nhân coronavirus cao nhất tại Phi châu và đứng thứ năm trên thế giới. Cho đến nay đã có 471,000 người bị lây nhiễm, mỗi ngày có thêm từ 9,000 đến 13,000 ca mới, và đã có 7,500 người chết, 300,000 người khỏi bệnh.

(KNA 30-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page