Ðức Hồng y Parolin

sẽ viếng thăm Thụy Sĩ

 

Ðức Hồng y Parolin sẽ viếng thăm Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-07-2020) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ viếng thăm Thụy Sĩ vào tháng Mười Một năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh.

Hôm 28 tháng 7 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Thomas Gullickson, người Mỹ, Sứ thần Tòa Thánh tại Berne, cho biết chính phủ Thụy Sĩ đã mời Ðức Hồng y Quốc vụ khanh đến viếng thăm chính thức. Tòa Sứ thần và Bộ ngoại giao Thụy Sĩ đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này.

Theo chương trình sơ khởi, Ðức Hồng y Parolin sẽ cử hành thánh lễ Chúa nhật 8 tháng 11 năm 2020, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Einsiedeln, và sau đó ngài sẽ gặp Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ ở thành phố Sachseln, thuộc bang Obwald. Hôm sau đó, thứ Hai 9 tháng 11 năm 2020, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh sẽ khai mạc một hội nghị tại Ðại học Fribourg, cùng với ngoại trưởng Ignazio Cassis, cũng là cố vấn Liên bang Thụy Sĩ. Ðề tài hội nghị sẽ là những quan hệ ngoại giao.

Theo ông Pierre-Alain Eltschinger, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Thụy Sĩ, chương trình viếng thăm của Ðức Hồng y Parolin sẽ bao gồm các khía cạnh lịch sử, văn hóa và đại kết, cùng với các cuộc hội kiến chính thức. Vì đại dịch Covid-19, nên những thay đổi cũng có thể xảy ra vào phút chót.

(Cath.ch 28-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page