Ðức ông Yoannis Lahzi Gaid

Bí thư riêng của Ðức Thánh cha mãn nhiệm

 

Ðức ông Yoannis Lahzi Gaid Bí thư riêng của Ðức Thánh cha mãn nhiệm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-07-2020) - Bí thư riêng của Ðức Thánh cha Phanxicô, Ðức ông Yoannis Lahzi Gaid, người Ai Cập, sẽ mãn nhiệm vào ngày thứ Bảy 31 tháng 7 năm 2020, sau sáu năm phục vụ cạnh Ðức Thánh cha.

Ðức ông Lahzi Gaid năm nay 45 tuổi (1975), thuộc Giáo hội Công giáo Copte Ai Cập, gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh và bắt đầu phục vụ từ năm 2007, đặc biệt tại hai tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Irak và Giordani. Từ tháng Tư năm 2014, ngài được chọn làm bí thư riêng thứ hai của Ðức Thánh cha Phanxicô, cạnh Ðức ông Fabian Pedacchio Leaniz, người Argentina.

Theo trang mạng Sismografo, truyền đi ngày 28 tháng 7 năm 2020, Ðức ông Lahzi Gaid sẽ trở về Ai Cập để phục vụ Giáo hội nguyên quán.

Hiện thời, Ðức Thánh cha có một linh mục bí thư, là cha Gonzalo Aemilius, 41 tuổi, người Uruguay, nguyên là một linh mục chuyên giúp các trẻ em bụi đời. Ngày 26 tháng 1 năm 2020, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, chính thức thông báo: "Ðức Thánh cha đã gọi cha Gonzalo Aemilius, thuộc giáo phận Montevideo, Uruguay, làm bí thư riêng của ngài. Cha Gonzalo sinh ngày 18 tháng 9 năm 1979, thụ phong linh mục ngày 6 tháng 5 năm 2006 và là một tiến sĩ thần học".

Cha Aemilius thay thế Ðức ông Pedacchio, sau sáu năm làm việc cạnh Ðức Thánh cha, và trở về phục vụ tại Bộ giám mục như trước đây.

Các vị Giáo hoàng trước đây thường lưu nhiệm lâu dài các vị bí thư riêng thứ nhất cho đến khi giã từ cõi đời, nhưng Ðức Thánh cha Phanxicô chỉ lưu giữ các vị trong một thời gian. Ðiều này cũng có thể là qui luật sẽ được áp dụng cho các linh mục chức sắc thuộc các cơ quan Tòa Thánh: các vị được gọi phục vụ từ 5 tới 10 năm, rồi trở về cộng đoàn giáo phận hoặc dòng tu của mình.

(Sismograzo 28-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page