Dự án "Ðức Giáo hoàng vì Ucraina"

đã giúp cho một triệu người Ucraina

 

Dự án "Ðức Giáo hoàng vì Ucraina" đã giúp cho một triệu người Ucraina.

Hồng Thủy

Kramatorsk (Vatican News 29-07-2020) - Gần 1 triệu người đã cảm nhận được tình cảm sâu sắc và tình liên đới của Ðức Giáo hoàng thông qua dự án "Giáo hoàng vì Ucraina" cho ra mắt vào tháng 6 năm 2016.

Cầu nguyện và bác ái: đó là những cánh tay mà Ðức Thánh Cha đã đưa ra với người dân Ucraina thân yêu ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng của mình. Ngài đã nhiều lần lôi kéo sự quan tâm chú ý của thế giới về tình hình nước này, cách công khai cũng như riêng tư, như ngài đã làm vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật 26 tháng 07 năm 2020, khi hoan nghênh lệnh ngừng bắn ở khu vực giáp ranh với vùng Donbass ly khai.

Ðức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọị khi chương trình "Ðức Giáo hoàng vì Ucraina" được ngài phát động vào năm 2016 sắp kết thúc. Chương trình này được Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện giám sát. Chỉ sau hai năm phát động, dự án đã lạc quyên được 16 triệu euro từ các giáo phận ở châu Âu, cùng với số tiền đóng góp cá nhân của Ðức Thánh Cha.

Một triệu người được giúp đỡ

Tính đến tháng 11 năm 2018, nhờ vào dự án của Ðức Thánh Cha, gần 1 triệu người đã được giúp đỡ: các máy sưởi đã được lắp đặt tại nhà của các gia đình, trẻ em bị hậu chấn thương tâm lý được chữa trị và kiểm tra tim mạch tại Bệnh viện Thành phố Kramatorsk, người nghèo và người vô gia cư có thể ẩn náu trong một trung tâm xã hội được thành lập tại một nhà thờ ở Kharkov và những bà mẹ đơn thân đã được tặng một ngôi nhà ở Korotych.

Thông qua dự án này, Ðức Thánh Cha Phanxicô mong muốn thể hiện tình cảm sâu sắc và tình liên đới với tất cả người dân Ucraina, và với những người chịu đau khổ vì hậu quả của bi kịch chiến tranh kéo dài, không có sự phân biệt dựa trên tôn giáo, niềm tin hay sắc tộc . Do đó, dự án đang kết thúc nhưng nó để lại một tia sáng của sự hợp tác và bác ái không ngừng nghỉ.

Dự án đã hoàn thành

Vatican News đã có cuộc trò chuyện với Ðức cha Eduard Kava, giám mục phụ tá của Lviv. Chứng từ của Ðức cha Kava giúp chúng ta lược lại sự phát triển của dự án nhân đạo "Giáo hoàng vì Ucraina" mà Ðức Thánh Cha Phanxicô muốn là một dấu hiệu cụ thể của tình cảm và sự liên đới không phân biệt tôn giáo, niềm tin hay sắc tộc. Ðức cha cho biết: "Các dự án kết nối với chương trình gần như đã hoàn thành. Bây giờ, việc duy nhất còn lại là việc mua máy móc y tế cho một bệnh viện đang được xây dựng. Trong những năm này, chúng tôi đã sử dụng khoảng 15 triệu euro được Tòa Thánh giúp đỡ và chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã giúp hơn 980 nghìn người theo nhiều hướng. Các bệnh viện, người nghèo, gia đình đông người, người già bị cô đơn và không có gì, không có thức ăn, không có quần áo, không có máy sưởi vì mùa đông ở nước chúng tôi thường rất lạnh. Bây giờ chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang ở giai đoạn cuối của dự án của Ðức Giáo hoàng."

Dấu chỉ đại kết

Các dự án này, được giao cho sự giám sát của Bộ Phục vụ và Phát triển Con người toàn diện, đã được thực hiện trong những năm gần đây - thông qua sự cộng tác liên tục của Tòa Sứ thần Tòa thánh - bởi một ủy ban kỹ thuật ở Zhaporizhia, trong năm đầu tiên và bởi Ban Kỹ thuật có trụ sở tại Kiev trong năm tiếp theo. Bên cạnh đó còn có các cơ quan bác ái của Giáo hội và cả của các giáo phái Kitô khác và các tổ chức quốc tế được ủy thác đặc biệt.

Ðức cha Kava nhận định: "Ðây là một dấu chỉ tốt đẹp của đại kết trong việc cùng nhau phục vụ người nghèo, trẻ em gặp khó khăn do tình hình căng thẳng của chiến tranh, của các gia đình đông người, của những người già đã mất tất cả và sống với lương hưu rất thấp. Ðức cha cho biết "trường hợp khẩn cấp đó không còn nữa, nhưng một số nhu cầu vẫn còn và công việc của Giáo hội vẫn cần thiết".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page