Ðại hội thứ 116

của Hội đồng Giám mục Côte D'ivoire

 

Ðại hội thứ 116 của Hội đồng Giám mục Côte D'ivoire.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yamoussoukro (RVA News 29-07-2020) - Trong những ngày, từ 26 đến 31 tháng 7 năm 2020, Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire đang nhóm đại hội lần thứ 116, tại trung tâm giáo phận Yamoussoukro và bàn về cuộc khủng hoảng y tế hiện nay, với những thách đố về tinh thần, mục vụ, kinh tế, xã hội và chính trị.

Lẽ ra, khóa họp này của các giám mục đã tiến hành hồi tháng Năm năm 2020 tại giáo phận Yopougon, nhưng vì đại dịch, nên bị hoãn lại cho đến nay.

Trong những ngày họp, Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire sẽ bầu vị chủ tịch mới của hội đồng, cũng như các vị chủ tịch các ủy ban giám mục, và nếu cần sẽ bầu cả các vị tổng thư ký của các ủy ban nữa.

Vào tháng Mười năm 2020, sẽ có cuộc bầu cử tổng thống tại Côte d'Ivoire, giữa lúc những căng thẳng chính trị tại nước này chưa có dấu hiệu giảm bớt. Các giám mục dấn thân thăng tiến hòa bình, hòa giải và đoàn kết xã hội. Hôm 21 tháng 7 năm 2020, Hội đồng Giám mục đã công bố một thư mục vụ cổ võ các tín hữu dấn thân phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình, và khẳng định rằng "Chỉ có một sự hòa giải chân thực, được tiến hành trong sự thật và công lý, mới mang lại một nền hòa bình lâu dài cho xã hội Côte d'Ivoire".

Côte d'Ivoire hay cũng gọi là "Bờ Biển Ngà" có diện tích tương đương với Việt Nam, nhưng chỉ có gần 20 triệu dân cư, trong đó 22% là tín hữu Công giáo, thuộc bốn tổng giáo phận và mười giáo phận.

(Fides 27-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page