Thủ phạm thú nhận đốt nhà thờ chính tòa Nantes

 

Thủ phạm thú nhận đốt nhà thờ chính tòa Nantes.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nantes (RVA News 28-07-2020) - Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chúa nhật 26 tháng 7 năm 2020, một thẩm phán điều tra đã ra lệnh bắt giam người đã đốt nhà thờ chính tòa Nantes, bên Pháp ngày 18/7 trước đó.

Ðó là một người xứ Ruanda, 39 tuổi, là người thiện nguyện đóng và mở cửa nhà thờ chính tòa Nantes. Ông ta bất mãn vì không được gia hạn thị thực cư trú và đã làm cho hỏa hoạn bộc phát tại ba địa điểm bên trong nhà thờ. Thiệt hại nặng nhất là đàn phong cầm lớn của thánh đường.

Ngay chiều ngày 19 tháng 7 năm 2020, cảnh sát đã bắt giữ đương sự nhưng sau đó đã trả tự do. Trong cuộc điều tra tiếp đó, đương sự đã hối hận và thú nhận việc làm của mình.

Luật sư của đương sự, ông Quentin Chabert nói với báo "Presse-Ocean" rằng "thân chủ của tôi tỏ ra rất cộng tác vào việc điều ra và rất hối hận; việc thú nhận đã làm cho ông cảm thấy được giải thoát".

Trong trường hợp bị kết án, bị can có thể phạt tù 10 năm và phạt tiền tới 150,000 Euro.

Cha Hubert Champenois, Quản đốc nhà thờ chính tòa Nantes, cho biết đã quen người tị nạn Ruanda ấy từ bốn, năm năm nay và ông ta là một người thiện nguyện phục vụ thánh đường. "Tôi đã tín nhiệm ông cũng như mọi cộng tác viên khác."

Nhà thờ chính tòa Nantes được xây cất trong khoảng thời gian từ 1434 đến 1891 theo kiểu Gotich.

Cha Francois Renaud, Giám quản giáo phận Nantes trong khi chờ đợi giám mục mới, cho biết phần lớn phí tổn tái thiết nhà thờ chính tòa sẽ do chính phủ Pháp chịu, vì nhà nước là sở hữu chủ của thánh đường. Tuy nhiên, giáo phận sẽ chịu phí tổn thay thế các ghế trong nhà thờ và tìm kiếm ân nhân để kiến tạo đàn phong cầm mới.

(KAP 26-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page