Giáo hội Công giáo Camerun

dấn thân làm trung gian thương thảo

 

Giáo hội Công giáo Camerun dấn thân làm trung gian thương thảo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bamenda (RVA News 27-07-2020) - Giáo hội Công giáo tại Camerun tiếp tục dấn thân làm trung gian giữa phía chính phủ và phe đòi ly khai, để sớm đạt tới một cuộc ngưng chiến.

Hôm 24 tháng 7 năm 2020, Ðài Pháp quốc tế (RFI) đưa tin từ đầu tháng Bảy năm 2020, một số vị lãnh đạo Công giáo Camerun đang làm trung gian giữa chính phủ và lãnh tụ phe ly khai, là ông Sisilu Ayuk Tabe, qua các cuộc thương thảo tại Trung tâm của giáo phận Mvolye, tuy nhiên người ta không rõ nội dung cuộc thương thảo này.

Camerun rộng 475,000 cây số vuông, với 20 triệu dân cư, thuộc 200 bộ tộc và gồm hai miền: miền nói tiếng Pháp chiếm đa số, và miền nói tiếng Anh thiểu số, sống tại vùng tây nam và tây bắc. Từ năm 2016, dân miền nói tiếng Anh bắt đầu phản đối và kêu gọi chính phủ trở lại chế độ liên bang, sau khi chính phủ Camerun gia tăng việc sử dụng tiếng Pháp trong các trường học và tòa án tại đây.

Theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc xung đột trong những năm qua đã làm cho hơn 3,000 người thiệt mạng và 679,000 người phải di tản trong nội địa Camerun, 60,000 người di tản sang nước Nigeria láng giềng. Ít nhất 600,000 học sinh không thể cắp sách đến trường, ở vùng nói tiếng Anh vì các trường tại đây đều bị đóng cửa.

Ông Ayuk Tabe, lãnh tụ phe ly khai, được gọi là "Tổng thống Ambozonien". Năm 2019, ông và chín lãnh tụ ly khai khác bị chính quyền Camerun kết án tù chung thân, vì tội khủng bố và ly khai. Trong cuộc đối thoại vừa qua, họ đã được tạm thời ra khỏi tù. Tham dự cuộc thương thảo hiện nay giữa hai phe, cũng có Ðức cha Andrew Nkea Fuanya, Tổng giám mục giáo phận Bamenda.

(KNA 24-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page