Tiểu chủng viện Tòa Thượng phụ Jerusalem

ngưng hoạt động

 

Tiểu chủng viện Tòa Thượng phụ Jerusalem ngưng hoạt động.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 25-07-2020) - Tiểu chủng viện thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem ngưng hoạt động trong niên khóa tới 2020-2021, vì nhiều khó khăn không vượt qua được do đại dịch Covid-19.

Tiểu chủng viện này tọa lạc ở thị trấn Beit Jala, trên lãnh thổ của người Palestine, gần thành phố Bethlehem.

Hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi ngày 23 tháng 7 năm 2020 cho biết Tòa Thượng phụ cùng với ban giám đốc tiểu chủng viện đã đi đến quyết định trên đây. Trong thư thông báo, cha giám đốc Jacob Rafidi nói đến những nguyên nhân đưa đến tình trạng trên đây, đó là: phần lớn các tiểu chủng sinh đến từ Giordania, và biên giới với Palestine bị đóng cửa, thị thực nhập cảnh không được nhà chức trách liên hệ cấp phát. Các tiểu chủng sinh theo các lớp học, tại trường trung học của chủng viện và cư ngụ trong chủng viện, học thêm các lớp về tu đức.

Tình trạng dịch hiện nay không cho phép tiên đoán diễn tiến của sự lan lây và vì thế không thể chắc chắn về việc mở lại niên học mới cho các tiểu chủng sinh.

Tiểu chủng viện ở Beit Jala có từ hơn 150 năm nay và đào tạo các chủng sinh cho thành Jerusalem và các giáo phận khác ở Thánh địa. Chủng viện này được Ðức Thượng phụ Giuseppe Valerga thành lập, hồi tháng 12 năm 1852, và cho đến nay đã có khoảng 290 linh mục, trong đó có 15 giám mục và 3 vị thượng phụ, xuất thân từ chủng viện này.

Niên học vừa qua, 2019-2020, có 30 tiểu chủng sinh và 20 đại chủng sinh tại chủng viện ở Beit Jala, là người Palestine cũng như Giordani.

(Fides 23-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page