Sứ điệp video Ðức Thánh cha gửi

khóa học mục vụ phục vụ tại Argentina

 

Sứ điệp video Ðức Thánh cha gửi khóa học mục vụ phục vụ tại Argentina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Patagonia (RVA News 25-07-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các nhân viên mục vụ tại Argentina, noi gương người Samaritano nhân lành, dấn thân phục vụ tha nhân.

Ðức Thánh cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong sứ điệp video hôm 24 tháng 7 năm 2020, gửi 600 nhân viên mục vụ của giáo phận Domodoro Rivadaria, ở miền Patagonia, Nam Argentina đang tham dự khóa học mục vụ về linh đạo cộng đoàn, với chủ đề: "trở về với việc phục vụ xã hội". Trong khóa học này, các tham dự viên học hỏi về chương thứ IV trong Văn kiện của Ủy ban thần học quốc tế, với tựa đề: "Ðặc tính Công nghị trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội". Vì tình trạng đại dịch, nên khóa học diễn ra dưới dạng trực tuyến, các tham dự viên theo dõi qua Internet.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha nói: "Trở về với việc phục vụ xã hội" là chủ đề súc tích, có nghĩa là ý thức rằng tôi phải phục vụ tha nhân, ý thức rằng tôi không phải là người duy nhất trên đời, tôi phải để ý đến nhu cầu của tha nhân, những nhu cầu vật chất và tinh thần".

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng: "Vì ích kỷ, chúng ta quen bước đi qua mà không để ý nhìn xem người đang đau khổ là ai. Chúng ta ngoảnh mặt đi nơi khác, nhưng Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hãy trở thành những người phục vụ tha nhân, như người Samaritano nhân lành mà chúng ta không biết tên: một người vô danh đã chăm sóc người bị thương ở bên vệ đường. Bên lề đường cuộc sống của chúng ta, có những người nam nữ như chúng ta, những người già và trẻ em đang xin chúng ta qua cái nhìn; hãy giúp đỡ họ".

Ðức Thánh cha nhắc lại lời Chúa Giêsu: "Không ai cho người khác một ly nước, nhân danh Thầy mà không được thưởng công" (Mt 10,42), và ngài kết luận rằng: "Anh chị em hãy can đảm lên! Tôi chỉ xin anh chị em hãy động lòng, và hãy nhìn rõ. Phần còn lại tự nó sẽ đến".

Ðức cha Joaquin Gimeno Lahoz, Giám mục giáo phận Domodoro cho biết khi còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Ðức Hồng y Bergoglio, tức là Ðức đương kim Giáo hoàng, vẫn đặc biệt quan tâm đến miền Patagonia và gần gũi, giúp đỡ chủng viện miền này. Giáo phận Domodoro, ngay từ thập niên 1990 vẫn tổ chức các khóa học thường niên về linh đạo Cộng đoàn.

(Sismografo 25-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page