Việc biến Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo

là mối đe doạ tự do tôn giáo

 

Ðức Hồng Y Bo: Việc biến Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo là mối đe doạ tự do tôn giáo.

Văn Yên, SJ

Yangon (Vatican News 25-07-2020) - Trước việc đền thờ Hagia Sophia được chuyển đổi thành đền thờ Hồi Giáo, Ðức Hồng Y Charles Bo, giám mục Yangon, chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đã lên tiếng và xem đây là một mối đe dọa đối với tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như sự tôn trọng phẩm giá của sự khác biệt".

Ðức Hồng Y Bo viết: Tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người đối với mọi người. Quyền lựa chọn, thực hành, bày tỏ và thay đổi đức tin của một người, hoặc không theo niềm tin nào, là tự do nền tảng của mọi người." Ðức Hồng Y Bo bày tỏ sự kiên trì của ngài trong việc bảo vệ tất cả các truyền thống Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Do Thái và Kitô giáo trên đất nước Myanmar và Châu Á.

Ðức Hồng Y Bo diễn tả sự đau buồn với quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ biến nhà thờ chính toà 1,000 năm lớn nhất thế giới, Hagia Sophia, thành đền thờ Hồi Giáo. Ngài nói rằng, sự đau buồn không phải do ngài từ chối những nơi thờ phượng của anh em Hồi Giáo. Nhưng ngược lại, quyết định biến đền thờ Hagia Sophia trở thành đền thờ Hồi giáo là một cuộc tấn công vào tự do tôn giáo và niềm tin.

Ðức Hồng Y Bo nói: Niềm tin là diễn tả của linh hồn, trái tim, tâm trí và tinh thần. Ðền thờ của đức tin nằm bên trong con người, không phải những toà nhà. Tuy nhiên, những toà nhà thánh thiêng diễn tả và chất chứa lịch sử, di sản, nghệ thuật và câu chuyện cuộc sống của đức tin hàng ngàn năm. Vì thế, khi được chuyển đổi, đền thờ lại được dùng như một biểu tượng của quyền lực và chinh phục.

Ðức Hồng Y kêu gọi: Trong thời gian nhân loại đang căng thẳng vì đại dịch, chúng ta cần đến với nhau, chứ không chia rẽ, cần để sang một bên những trò chơi chính trị, căng thẳng tôn giáo và sắc tộc. Ngược lại, cần nhìn thấy giá trị của phẩm giá sự khác biệt giữa con người. Việc chuyển đổi đền thờ này là một nỗi đau của nhân loại.

Ðức Hồng Y Bo kết luận: "Sự hỗ tương là một nhân đức tự nhiên của con người. Ước gì Hagia Sophia trở nên như vậy." (Ucanews 25/7/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page