Chính quyền tỉnh Sơn Tây tạo sức ép trên Kitô hữu

 

Chính quyền tỉnh Sơn Tây tạo sức ép trên Kitô hữu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Shanxi (RVA News 25-07-2020) - Tạp chí trực tuyến "Bitter Winter"- Mùa đông giá buốt - đưa tin chính quyền tỉnh Sơn Tây (Shanxi), ở miền bắc Trung Quốc tạo sức ép trên các tín hữu Kitô, yêu cầu thay thế các hình ảnh tôn giáo trong nhà để được sự giúp đỡ của nhà nước.

Báo Bitter Winter trực tuyến chuyên đưa tin về tình hình tôn giáo tại Trung Quốc. Trong bản tin hồi tuần lễ trước đây, báo này cho biết hồi tháng Tư năm 2020, các quan chức chính quyền ở thành phố Lâm Phần (Linfen), tỉnh Sơn Tây, được lệnh thanh tra và gỡ bỏ các biểu tượng tôn giáo tại gia cư của những người nhận trợ cấp xã hội của chính phủ, và thay vào đó là ảnh của các vị lãnh đạo cộng sản, cụ thể là ảnh Mao Trạch Ðông và chủ tịch Tập Cận Bình.

Chính sách này được áp dụng đặc biệt cho các thành phần của các Giáo hội Tin lành, cũng được gọi là Giáo hội Tam Tự. Ảnh Chúa Giêsu và lịch đạo bị yêu cầu gỡ xuống. Những nhà nào nhận trợ cấp của chính quyền thì phải tuân hành lệnh của đảng.

Một nhà truyền đạo Tin lành ở địa phương cho biết, thánh giá và ảnh Chúa Giêsu trong nhà ông bị tháo dỡ hồi tháng Năm năm nay, và thay vào đó là ảnh của Mao Chủ tịch. Ông nói: "Chính phủ đang tìm cách loại bỏ tín ngưỡng của chúng tôi và muốn trở thành Thiên Chúa thay vì Chúa Giêsu".

Báo Bitter Winter cho biết ngoài tỉnh Sơn Tây, các tín hữu Kitô tại các tỉnh khác, như Giang Tây (Jiangxi) cũng bị các quan chức nhà nước Trung Quốc yêu cầu như vậy.

(CNA 21-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page