Các Giám mục châu Âu

hoan nghênh Quỹ phục hồi Covid-19

 

Các Giám mục châu Âu hoan nghênh Quỹ phục hồi Covid-19.

Hồng Thủy

Roma (Vatican News 22-07-2020) - Trước thỏa thuận lịch sử mà các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã đạt được hôm thứ Ba 21 tháng 07 năm 2020 về Quỹ phục hồi Covid-19 trị giá 750 tỷ euro và ngân sách dài hạn cho thời gian từ năm 2021-2027, Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich cho biết ngài rất biết ơn về một giải pháp thể hiện sự liên đới trong Liên minh châu Âu.

Tổng ngân sách của Liên minh châu Âu trong giai đoạn 2021-2027 sẽ lên tới 1.82 nghìn tỷ euro. Nó bao gồm công cụ phục hồi trị giá 750 tỷ euro để giúp khởi động lại nền kinh tế châu Âu sau cuộc khủng hoảng Covid-19 cũng như ngân sách thông thường của khối.

Phát biểu với Vatican News chỉ vài giờ sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh bốn ngày tại Brussels, Ðức Hồng y Hollerich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu (COMECE), cho biết ngài rất biết ơn về thỏa thuận này vì châu Âu không có thể được cảm nhận mà không có sự liên đới.

Ðức Tổng Giám mục của Luxembourg cũng bày tỏ hy vọng rằng quỹ phục hồi này sẽ giúp các nền kinh tế yếu nhất, những nền kinh tế bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch, phát triển và dành cho mọi người, cho những người thực sự tạo thành Liên minh châu Âu, để thế hệ tiếp theo có thể sống trong hòa bình và thịnh vượng nhất định.

Vào cuối tháng 5 năm 2020, các giám mục châu Âu đã hoan nghênh đề xuất của liên minh châu Âu về một quỹ phục hồi để đối phó với sự sụp đổ kinh tế vì đại dịch Covid-19. Trong dịp đó, các ngài đã kêu gọi công bằng cho những người dễ bị tổn thương nhất và cho môi trường; đồng thời yêu cầu các nhà lãnh đạo đặt sự liên đới ở trung tâm của các cuộc thảo luận.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page