Giám mục Brazil thứ ba

qua đời vì Covid 19

 

Giám mục Brazil thứ ba qua đời vì Covid 19.

Hồng Thủy

Pernambuco (Vatican News 20-07-2020) - Ngày 18 tháng 07 năm 2020, Ðức cha Henrique Soares da Costa, giám mục giáo phận Palmares, bang Pernambuco của Brazil, đã qua đời vì Covid-19, hưởng dương 57 tuổi. Ðây là giám mục thứ ba của Brazil qua đời vì Covid-19.

Thông cáo của Hội đồng giám mục Brazil cho biết Ðức cha da Costa được đưa vào khoa điều trị tích cực của bệnh viện "Memorial San José" ở Recife hôm 04 tháng 07 năm 2020. Tình trạng sức khỏe của ngài xấu đi nhiều trong những ngày qua và ngày 16 tháng 07 năm 2020 ngài được đặt nội khí quản.

Ðức cha da Costa sinh năm 1963 tại Panado, bang Alagoas, được thụ phong linh mục năm 1992 và được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Aracaju năm 2009. Năm 2014, ngài được bổ nhiệm làm giám mục Palmares. Ngài viết các bài báo và bình luận trên nhiều tờ báo Công giáo địa phương, thực hiện một chương trình phát thanh, và đã là Chủ tịch Ủy ban mục vụ giáo dục và văn hóa của giáo tỉnh Ðông Bắc 2.

Ba giám mục Brazil đã qua đời vì Covid-19

Ðức cha da Costa là vị giám mục thứ ba người Brazil chết vì Covid-19, sau Ðức tổng giám mục Aldo Pagotto, nguyên tổng giám mục của Paraiba, đã bị ung thư trước đó, qua đời ngày 14 tháng 04 năm 2020. Tiếp đến, Ðức cha Pedro Ercílio Simon, tổng giám mục của Passo Fundo, qua đời ngày 01 tháng 06 năm 2020 ở tuổi 78. Brazil là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về số ca nhiễm virus corona. Tính đến Chúa Nhật 19 tháng 07 năm 2020 nước này đã có gần 2,100,000 ca nhiễm, với gần 80,000 ca tử vong. (CSR_5352_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page