Ðức Hồng y Krajewski viếng thăm Ucraina

 

Ðức Hồng y Krajewski viếng thăm Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ucraina (RVA News 19-07-2020) - Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở từ thiện của Ðức Thánh cha Phanxicô, viếng thăm Ucraina trong hai ngày, 17 và 18 tháng 7 năm 2020 theo lời mời của Ðức cha Mieczyslav Mokshitsky, Tổng giám mục giáo phận Lvov của Giáo hội Công giáo Latinh.

Trong cuộc viếng thăm, Ðức Hồng y Krajewski làm phép một khu đất để xây một nhà cho các phụ nữ đơn côi và không có gia cư. Nhà này sẽ do các nữ tu dòng Albertine phục vụ người nghèo đảm trách. Ðây là một dòng gốc Ba Lan và là một ngành của gia đình dòng Capuchino.

Ðức Hồng y cũng sẽ chủ sự lễ cung hiến một nhà thờ dâng kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, tại thành phố Lvov, hay cũng gọi là Leopoli, ở miền Tây Ucraina, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của vị thánh nhân.

Ðức Tổng giám mục giáo phận Lvov cho biết cuộc viếng thăm của Ðức Hồng y Krajewski, trong tư cách là Chánh Sở từ thiện của Ðức Thánh cha, biểu lộ một cử chỉ đặc biệt của Ðức Thánh cha đối với nhân dân Ucraina.

Tại Cộng hòa Ucraina, ngoài bốn triệu 500,000 tín hữu Công giáo nghi lễ Ðông phương Bizantine, còn có hơn 800,000 tín hữu Công giáo La tinh, đa số là người gốc Ba Lan. Ðức Tổng giám mục Mieczyslav Mokshitsky từng là bí thư riêng của Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II, trước khi được bổ làm Tổng giám mục giáo phận Lvov.

(Sismografo 16-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page