Hội đồng Giám mục Sénégal

tiếp tục ngưng các lễ nghi công cộng

 

Hội đồng Giám mục Sénégal tiếp tục ngưng các lễ nghi công cộng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sénégal (RVA News 18-07-2020) - Trước những đe dọa của coronavirus, Hội đồng Giám mục Sénégal, bên Phi châu tiếp tục ngưng các lễ nghi tôn giáo công cộng, như thánh lễ và kêu gọi các tín hữu kiên nhẫn, suy nghĩ về việc mở lại các phụng vụ công cộng, có thể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Trong thông cáo công bố ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng Giám mục Sénégal thông báo quyết định trên đây. Các buổi lễ công cộng tại nước này, Kitô cũng như Hồi giáo, bị ngưng vì đại dịch Covid-19 từ giữa tháng Ba năm nay. Hồi đầu tháng Năm vừa rồi, chính phủ đã cho phép mở lại các buổi lễ công cộng, nhưng Giáo hội Công giáo cũng như Huynh đoàn Hồi giáo Sénégal muốn tiếp tục duy trì việc ngưng các buổi lễ, vì sự gia tăng những ca lây nhiễm. Ví dụ, tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, có hơn 8,000 vụ lây, và hơn 5,000 người khỏi bệnh, 153 người chết.

Thông cáo của các giám mục Sénégal có đoạn viết: "Lương tâm mục tử đòi chúng tôi phải nghe ý kiến của một số chuyên gia trong lãnh vực y tế, để thẩm định kỹ lưỡng hơn tình thế và tiến bước". Theo các giám mục, tình hình hiện nay không thuận lợi cho việc mở lại ngay các nhà thờ để cử hành các buổi phụng tự.

Trong khi chờ đợi ngày mở lại các buổi lễ, có lẽ từ ngày 15 tháng 8 năm 2020, các giám mục Sénégal mời gọi các tín hữu cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, nhân danh nghĩa vụ liên đới công dân và tình bác ái Kitô, và tôn trọng các qui luật an ninh y tế.

(Simosgrafo 15-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page