Ðại diện Tòa Thánh dự lễ

tưởng niệm 25 năm diệt chủng ở Bosnia

 

Ðại diện Tòa Thánh dự lễ tưởng niệm 25 năm diệt chủng ở Bosnia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Srebrenica (RVA News 16-07-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân cuộc diệt chủng tại Srebrenica và hy vọng Cộng hòa Bosnia Herzegovina tiếp tục bảo tồn ký ức về biến cố này.

Trên đây là sứ điệp được Ðức Tổng giám mục Luigi Pezzuto, Sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia bày tỏ trong buổi lễ tưởng niệm 25 năm cuộc diệt chủng tại Srebenica, cử hành hôm 11 tháng 7 năm 2020, trước sự hiện diện của tổng thống và chính quyền Bosnia, cũng như Ðức Hồng y Vinco Pulic, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Sarajevo và đông đảo đại diện của người Hồi giáo ở Bosnia.

Cuộc diệt chủng tại Srebenica được coi là tội ác lớn nhất chống lại nhân loại ở Âu châu, từ sau thế chiến thứ II: trong những ngày từ 13 đến 17 tháng 7 năm 1995, các toán quân của tướng Ratko Mladic, người Serbia đã tấn công và giết hại hơn 8,100 người Hồi giáo Bosnia.

Lên tiếng tại buổi lễ, Ðức Sứ thần Pezzuto cho biết: "Ðức Thánh cha Phanxicô hiệp ý và gần gũi với dân chúng tại Srebenica, đặc biệt những người đã mang vết thương của thảm trạng kinh khủng này. Ðáng tiếc là oán thù, đã góp phần đưa tới sự đổ máu này, vẫn còn hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng oán thù đó sẽ bị khắc phục nhờ sự dấn thân của những người đang nỗ lực đạt tới một tương lai tốt đẹp hơn, một thế giới hòa bình cho các thế hệ mai sau. Con đường này sẽ dẫn đưa chúng ta tới sự cảm thông và đối thoại trong tinh thần tôn trọng nhau".

Về phần Ðức Hồng y Vinko Puljic, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bosnia Herzegovina, trong một cuộc phỏng vấn, ngài cho biết qua sự hiện diện tại lễ tưởng niệm, ngài muốn bày tỏ lòng tôn trọng sâu đậm đối với các nạn nhân bị thảm sát, và góp phần vào sự tín nhiệm lẫn nhau giữa các dân tộc ở Bosnia Herzegovina".

(KNA 14-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page