Ngày Quốc tế về Biển

 

Ngày Quốc tế về Biển.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-07-2020) - Nhân Ngày Quốc tế về Biển, Chúa nhật thứ Hai của tháng Bảy, Ðức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, đã công bố một sứ điệp gửi đến những người sống về nghề biển, các vị tuyên úy, những người thiện nguyện, các thân hữu và những người hỗ trợ Hội Stella Maris, Sao Biển.

Trong sứ điệp, Ðức Hồng y nhắc đến kỷ niệm 100 năm thành lập ngành tông đồ này, lẽ ra sẽ được cử hành vào tháng 10 năm nay, tại thành phố cảng Glasgow xứ Ecosse, nhưng bị dời lại đến năm tới, 2021, vì đại dịch Covid-19.

Sứ điệp của Ðức Hồng y Turkson nhắc đến sự kiện, mặc dù có đại dịch này, các tàu bè trên thế giới vẫn chuyên chở khoảng 90% các sản phẩm cần thiết để dân chúng có thể tiếp tục sống một cách bình thường trong những hoàn cảnh khó khăn, như thuốc men và các y cụ [...] và mặc dù vai trò quan trọng như thế của những người làm nghề biển đối với nền kinh tế thế giới [...] nhưng luật pháp hiện hành và các chính sách liên hệ ít coi trọng họ. Vì thế, - Ðức Hồng y viết - "Chúa nhật về Biển này là một cơ hội cho chúng ta để tái đề cao vai trò của những người làm nghề hàng hải và nhắc nhớ một số vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống của họ, các vấn đề đó trong thời điểm này lại tăng thêm vì sự ngờ vực và lo sợ bị lây nhiễm virus".

Ðức Hồng y Turkson cũng khẳng định rằng: "Trong tình trạng chưa từng có như hiện nay, các thủy thủ đoàn, vốn đã phải ở trên các tàu từ sáu đến mười tháng mỗi năm, nay lại phải chịu một sự bất tiện rất lớn, đó là kéo dài thời kỳ làm việc, với hậu quả là sự mệt mỏi gia tăng và xa cách những người thân yêu lâu dài hơn, cũng như thiếu cuộc sống thoải mái như ở nhà. Người ta ước lượng mỗi tháng có 100,000 người làm nghề biển hoàn tất phiên làm việc theo hợp đồng và họ nóng lòng được trở về nhà, nhưng họ không thực hiện được điều này vì đại dịch Covid-19 và vì biên giới của nhiều quốc gia bị đóng lại, và các chuyến bay bị hủy bỏ..."

Ðức Hồng y cũng nhắc đến nhiều khó khăn khác của giới làm nghề biển, và kết luận rằng: "Dưới ánh sáng của những điều đó, việc cử hành Chúa nhật về Biển, đặc biệt từ phía các tín hữu Kitô, phải mời gọi tất cả chúng ta hãy "chọn lựa ưu tiên cho người nghèo" đang làm nghề biển, một sự chọn lựa sống liên đới với họ. Thánh Gioan Phaolô II đã gọi "liên đới" là một nhân đức, và đã định nghĩa đó là "một sự dấn thân không thể từ bỏ cho thiện ích của tha nhân".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page