Các vị lãnh đạo Kitô lo ngại

nạn xuất cư ồ ạt khỏi vùng Bethlehem

 

Các vị lãnh đạo Kitô lo ngại nạn xuất cư ồ ạt khỏi vùng Bethlehem.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bethlehem (RVA News 11-07-2020) - Các vị lãnh đạo Giáo hội Kitô tại thành Bethlehem lo ngại hiện tượng các tín hữu Kitô sẽ xuất cư ồ ạt khỏi miền này, do kế hoạch của Israel sáp nhập các lãnh thổ của người Palestine và các vị khẩn thiết kêu gọi chống lại những hậu quả "bi thảm" của kế hoạch này.

Kế hoạch sáp nhập của Israel sẽ ảnh hưởng đến vùng Bethlehem theo nhiều chiều hướng: trong đó, có thung lũng Cremisan, với trường học của các nữ tu dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ, quen gọi là ngành nữ của dòng Don Bosco. Ở mạn đông thành Bethlehem, có khu vực gần Beit Sahur, nơi mà từ nhiều năm nay có dự án xây một nhà thương nhi đồng.

Các vị lãnh đạo Kitô nhắc lại rằng sau cuộc chiến sáu ngày hồi năm 1967, miền Bethlehem, theo truyền thống vốn có, nhiều dân cư là tín hữu Kitô, đã bị biến thành những nơi định cư bất hợp pháp của các kiều dân Israel, trái với công pháp quốc tế. Trong các khu vực đó, có 2,000 hecta ở Bei Schalla và Beit Sahur bị chiếm. Ngoài ra, có Ðan viện cổ kính Mar Elias bị sáp nhập, và lần đầu tiên trong 2.000 năm lịch sử Thánh địa, Bethlehem bị tách rời khỏi Jerusalem. Người ta e ngại rằng do việc sáp nhập này, nhiều người dân Bethlehem, trong đó có nhiều Kitô hữu sẽ xuất cư đi vùng khác hoặc nước khác.

Kế hoạch của Israel sáp nhập tới 30% lãnh thổ Cisjordani, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, nhưng trước sức ép mạnh mẽ của thế giới, trong đó có Tòa Thánh, cho đến nay, chưa thấy Isrsael tiến hành cụ thể chương trình sáp nhập.

(KNA 7-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page