Làn sóng dịch mới tại Israel

không ảnh hưởng tới các buổi lễ tôn giáo

 

Làn sóng dịch mới tại Israel không ảnh hưởng tới các buổi lễ tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 10-07-2020) - Việc tái bùng nổ sự lan lây coronavirus tại Israel và các vùng của người Palestine, cho đến nay không ảnh hưởng tiêu cực đến các Giáo hội Kitô và các nơi thờ phượng tại Thánh địa.

Các buổi phụng tự tại đền thờ Thánh Mộ ở Jerusalem vẫn tiếp tục tiến hành như cho đến nay. Ngoài ra, từ ngày 8 tháng 7 năm 2020, tình trạng phong tỏa tại các khu vực của người Palestine được chấm dứt và các thánh đường có thể được mở lại, theo tin của Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem.

Sau khi coronavirus bất ngờ tái bộc phát hôm thứ Hai 6 tháng 7 năm 2020, chính phủ Israel đã đề ra một số hạn chế như đóng cửa các câu lạc bộ, các nhà tập thể dục, cấm các trại hè cho trẻ em, cũng như các sinh hoạt văn hóa. Số người ở các quán ăn và trên các xe bus bị giới hạn tối đa là 20 người và tại các đền thờ Do Thái bị giảm xuống còn 19 người. Thêm vào đó, dân chúng bị bó buộc phải mang khẩu trang, và người nào vi phạm bị phạt gấp đôi.

Trong khi đó, giới truyền thông Israel trách cứ chính phủ và nhà chức trách y tế vì những thiếu sót trong việc xử lý đại dịch. Trước kia, người ta có cảm tưởng Israel là gương mẫu và đã thành công trong việc loại trừ coronavirus, nhưng thực tế không phải như vậy và Israel không phá vỡ được làn sóng lan lây, không áp dụng đúng đắn sự giãn cách xã hội và bó buộc dân chúng đeo khẩu trang. Việc chính phủ cho phép mở cửa các trường hoàn toàn từ giữa tháng Năm vừa qua, bị coi là quá sớm và đã góp phần làm cho coronavirus bộc phát.

Số ca mới bị lây nhiễm ở Israel hôm 6 tháng 7 năm 2020 là 1,057. Trước đó, mỗi ngày chỉ có khoảng 300 người. Hôm 7 tháng 7 năm 2020, Bộ y tế Israel cho biết, số ca nhiễm là 12,717 người, và cho đến nay tổng cộng có có 30,162 người bị dương tính và 338 người chết.

(KNA 7-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page