Ðức Hồng y Parolin

sẽ đến đền thánh Gioan Vianney

 

Ðức Hồng y Parolin sẽ đến đền thánh Gioan Vianney.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ars (RVA News 11-07-2020) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ đến viếng đền thánh Gioan Maria Vianney, vào ngày thứ Ba, mùng 4 tháng 8 năm 2020, để chủ sự thánh lễ kính thánh "cha sở họ Ars", bổn mạng của các linh mục quản xứ trên thế giới.

Báo Công giáo La Croix cho biết, đây chuyến viếng thăm thứ hai của Ðức Hồng y Parolin tại Pháp trong mùa hè này. Sau Ars, Ðức Hồng y sẽ chủ sự thánh lễ ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời, tại Lộ Ðức ngày 15 tháng 8 năm 2020, trong cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 147, do dòng Ðức Mẹ Mông Triệu (Assomptionistes) tổ chức.

Thánh Gioan Maria Vianney sinh năm 1786 và qua đời năm 1859, thọ 73 tuổi, và năm 1929 được Ðức Giáo hoàng Piô XI tôn làm bổn mạng các cha sở trong toàn Giáo hội Công giáo. Thánh nhân tận tụy săn sóc các linh hồn, và nhiều khi ngồi tòa giải tội tới 16, 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

(La Croix 7-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page