Chính thống tiếp tục tranh đấu

đòi Thổ Nhĩ Kỳ trả lại học viện Halki

 

Chính thống tiếp tục tranh đấu đòi Thổ Nhĩ Kỳ trả lại học viện Halki.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Halki (RVA News 09-07-2020) - Ðức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople tuyên bố rằng: Chính Thống giáo tiếp tục tranh đấu, đòi nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho mở lại thần học viện tại đảo Halki, bị nhà nước đóng cửa từ 49 năm nay.

Ðức Thượng phụ tuyên bố như trên hôm Chúa nhật 05 tháng 7 năm 2020, trong thánh lễ bổ nhiệm Ðức giám mục Kassianos làm tân Viện phụ Ðan viện cổ kính Chúa Ba Ngôi, tọa lạc cùng một địa điểm với chủng viện Halki.

Thần học viện Halki bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa hồi năm 1971, sau khi quốc hội Thổ thông qua một đạo luật cấm các trường cao đẳng tư, và mặc dù Tòa Thượng phụ liên tục vận động cũng như lời kêu gọi của nhiều nhân vật quốc tế trên thế giới, học viện này vẫn chưa được mở lại, khiến cho Chính Thống giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ không có nơi đào tạo các chức sắc của mình.

Ðức Thượng phụ Bartolomaios nói: "Chúng ta cầu xin Chúa toàn năng ban cho chúng ta được niềm vui mở lại thần học viện, được nghe tiếng chuông dịu dàng, mời gọi các sinh viên mới đến tham dự các lớp học của các giáo sư. Nhưng trên hết, trong một thế giới mà thần học phải đối thoại và Giáo hội phải nêu chứng tá tốt lành, thần học phải góp phần biến đổi thế giới".

Ðức Thượng phụ Bartolomaios là Giáo chủ danh dự chung của Chính Thống giáo, và là thủ lãnh tinh thần của hàng triệu tín hữu Chính thống trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ và Úc châu, nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ, số tín hữu trực tiếp thuộc quyền ngài chỉ có khoảng 4,500 người.

(KNA 6-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page