Ðức Hồng Y Parolin sẽ cử hành Thánh lễ

tại Lộ Ðức vào lễ Ðức Mẹ lên trời

 

Ðức Hồng Y Parolin sẽ cử hành Thánh lễ tại Lộ Ðức vào lễ Ðức Mẹ lên trời.

Hồng Thủy

Lourdes (Vatican News 8-07-2020) - Nhận lời mời của các nhà tổ chức cuộc hành hương quốc gia, Ðức Hồng Y Parolin sẽ đến đền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức ở Pháp vào ngày 15 tháng 08 năm 2020để chủ sự Thánh lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời.

Ðức Hồng Y Parolin đã được mời đến Lộ Ðức trước khi virus corona bùng phát. Hôm thứ Ba 07 tháng 07 năm 2020, ngài đã xác nhận sẽ tham dự sự kiện.

Do những hạn chế liên quan đến đại dịch, cuộc hành hương toàn quốc gia năm nay sẽ không có sự hiện diện của các bệnh nhân. Tuy nhiên, họ được mời gọi liên kết trong tinh thần với sự kiện và theo dõi Thánh lễ trực tuyến.

Mặc dù chương trình đã bị thay đổi, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh của Tòa Thánh sẽ thực hiện chuyến đi để hỗ trợ Ðền thánh Ðức Mẹ, nơi bị ảnh hưởng đặc biệt bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay.

Ðây cũng sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên bên ngoài nước Ý của một thành viên cấp cao của Giáo triều Roma kể từ khi đại dịch bùng phát và là lần thứ 3 Ðức Hồng Y Parolin viếng thăm Lộ Ðức kể từ khi trở thành Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Vào năm 2017, ngài đã viếng thăm đền thánh với tư cách là đại diện của Ðức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân, và năm 2018 nhân Ngày thánh Phanxicô đệ Salê.

Thăm Ars ngày 04/08/2020

Trước khi đến Lộ Ðức, Ðức Hồng y Parolin dự kiến sẽ đến thành phố Ars, thị trấn của thánh Gioan Vianney, cha sở xứ Ars, vào ngày 04 tháng 08 năm 2020. Ðức Hồng Y sẽ chủ sự Thánh lễ vào Thứ Ba ngày 04 tháng 08 năm 2020 lúc 10 giờ sáng trước khi thuyết trình vào lúc 3 giờ chiều về "Ðức Giáo Hoàng Phanxicô và các linh mục đồng hành với dân Chúa".

Ðức Hồng y Parolin đến đền thánh Gioan Vianey khánh thành một lộ trình bên trong đền thánh, dâng kính Ðức Hồng y Emile Biayenda, tổng giám mục Brazzaville, Congo, qua đời năm 1977, và hồ sơ phong thánh cho ngài đang được tiến hành.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page