Hội đồng Giám mục Myanmar

kêu gọi chấm dứt xung đột

 

Hội đồng Giám mục Myanmar kêu gọi chấm dứt xung đột.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yangon (RVA News 02-07-2020) - Hội đồng Giám mục Myanmar kêu gọi các lực lượng chính quyền và các lực lượng không chính phủ chấm dứt các cuộc xung đột và đầu tư vào hòa bình, trong một nước đã bị đảo điên vì các cuộc nội chiến kéo dài.

Các giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong thư mục vụ chung công bố hôm 29 tháng 6 năm 2020, với chữ ký của các giám mục thuộc 16 giáo phận toàn quốc, trong đó, có Ðức Hồng y Charles Bo, dòng Don Bosco, Tổng giám mục Yangon, và Ðức cha Felix Lian Khen Thang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, cùng với Ðức cha Tổng thư ký John Saw Yaw Han.

Hội đồng Giám mục Myanmar bày tỏ đau buồn vì tình trạng xung đột kéo dài tại các bang Kachin, Shan, Kayin và Rakhine. Sáu thập niên chiến tranh vẫn không có kẻ thắng. Chết chóc và di tản của những người dân vô tội vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu chiến tranh sẽ giảm bớt. Hàng ngàn người dân vô tội tiếp tục chịu đau khổ.

Trong bối cảnh đó, các giám mục Myanmar kêu gọi chính phủ và quân đội, thay vì tìm cách chiếm ưu thế về quân sự, cần tìm một chiến lược chính trị để giải quyết những bất bình và mang lại cho các cộng đoàn niềm hy vọng, theo đó, nền dân chủ bầu cử có thể giúp họ đạt được những nguyện vọng bằng những phương thế ôn hòa".

Myanmar đang chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử lần thứ ba trong 60 năm trời, vào ngày 8 tháng 11 năm 2020, nếu không bị đại dịch Covid-19 cản trở. Trong cuộc bầu cử trước đây vào năm 2015, đảng của bà Aung San Suu Kyi đã đại thắng và lên cầm quyền từ năm 2016, chấm dứt chế độ quân phiệt.

Trong thư mục vụ, các giám mục Myanmar cũng kêu gọi tôn trọng quyền sở hữu đất đai của những người dân đang sống trong các trại tản cư: tài sản, đất đai của họ tại nguyên quán không thể bị cướp đoạt và cần phải trả lại cho họ các đất đai đã bị chiếm hữu.

Theo Liên Hiệp Quốc, tại Myanmar có gần 250,000 người di tản nội địa. Hiện thời, quân đội chính qui và các nhóm chiến binh đòi tự trị tại bang Rakhine và Chin, đang gia tăng các cuộc đụng độ kể từ tháng 12 năm 2016. Hàng ngàn người dân tại 39 làng đã di tản trước các cuộc hành quân "giải phóng" của quân chính quy. Mùa mưa lũ và coronavirus càng gia tăng những rủi ro nguy hiểm cho dân chúng.

(Ucan 1-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page