Hội đồng Giám mục Kenya

yêu cầu chính phủ cho mở lại các nhà thờ

 

Hội đồng Giám mục Kenya yêu cầu chính phủ cho mở lại các nhà thờ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kenya (RVA News 02-07-2020) - Hội đồng Giám mục Kenya kêu gọi chính phủ nước này cho mở lại các nơi thờ phượng, và cho biết chính Giáo hội sẽ tự tổ chức để bảo đảm không có sự lan lây coronavirus nơi các giáo sĩ và giáo dân tham dự lễ.

Từ bốn tháng nay, tổng thống Uhuru Kenyatta đã ra lệnh đóng cửa các nơi thờ phượng của các tôn giáo tại Kenya để tránh lan lây virus. Dầu vậy, con số các ca nhiễm tiếp tục gia tăng. Kenya hiện có gần 5,900 ca nhiễm và theo Bộ y tế, con số này sẽ lên cao.

Hôm 28 tháng 6 năm 2020, Ðức cha Anthony Ireri, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Kenya nói rằng chính phủ cần cứu xét việc mở lại các nhà thờ. "Chúng tôi kêu gọi chính quyền hãy cho chúng tôi cơ hội mở cửa thánh đường và chính chúng tôi sẽ tự tổ chức. Cả trước khi coronavirus lan vào đất nước Kenya này, chúng tôi đã nhận được những hướng dẫn từ Tòa Thánh và một số chỉ dẫn đó chúng tôi đã bắt đầu thi hành".

Cả hội đồng liên tôn gồm 16 cộng đồng tôn giáo, do Ðức Tổng giám mục Antony Muheria làm chủ tịch, cũng sắp đề ra những chỉ dẫn trong tuần tới đây về việc mở lại các thánh đường. Hội đồng này đã mở các cuộc họp tham vấn về việc mở lại thánh đường, phù hợp với những đường hướng do Bộ y tế đề ra. Hội đồng liên tôn đã nhận được nhiều góp ý và đề nghị của các nhóm tôn giáo và những người liên hệ.

(www.kbc.ke 28-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page