Israel lại giới hạn số người dự lễ vì Covid-19

 

Israel lại giới hạn số người dự lễ vì Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 02-07-2020) - Vì coronavirus tái lan lây, chính phủ Israel lại giới hạn tối đa 50 người được tham dự các thánh lễ, lễ an táng, các lễ nghi tôn giáo khác và các cuộc tụ họp xã hội.

Văn phòng phủ thủ tướng cho biết Ban đặc trách coronavirus đã nhất trí chấp thuận đề nghị gia tăng các biện pháp phòng chống lan lây dịch.

Biện pháp giới hạn trên đây không được áp dụng cho các sinh hoạt văn hóa, các buổi hòa nhạc và bảo tàng viện, có thể có tới 250 người tham dự, miễn là tuân hành sự giãn cách xã hội. Cả các lễ cưới, cho tới ngày 9 tháng 7 năm 2020 có thể có tối đa 250 người tham dự. Nhưng sau đó, chỉ được tối đa 100 người dự trong môi trường khép kín.

Các cơ sở giáo dục cao đẳng được kêu gọi hết sức tổ chức các cuộc thi cử trực tuyến. Tại các công sở, 30% công chức được yêu cầu làm việc tại gia.

Theo thông cáo, công bố hôm thứ Hai, 29 tháng 6 năm 2020, có 191 cộng đoàn được chọn để xét nghiệm kháng thể, để có thể xác định mức độ lây nhiễm coronavirus tại Israel. Tổng cộng sẽ có 75.000 người được xét nghiệm.

Hiện thời, số người bị lây coronavirus lại gia tăng tại Israel, có thêm 234 người bị nhiễm trong vòng 24 giờ qua. Tổng cộng, tại nước này có gần 24.000 ca nhiễm và 319 người chết. Hôm Chúa nhật, 28/6 vừa qua, Bộ trưởng y tế Juli Edelstein cảnh giác rằng đợt lây nhiễm thứ hai đã bắt đầu.

(KNA 30-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page