Vatican kêu gọi Israel và Palestine mở lại

các cuộc đàm phán trực tiếp vì hòa bình

 

Vatican kêu gọi Israel và Palestine mở lại các cuộc đàm phán trực tiếp vì hòa bình.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 2-07-2020) - Ngày 30 tháng 06 năm 2020, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã gặp các Ðại sứ của Hoa Kỳ và Israel và yêu cầu họ mở lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Palestine để đạt được hòa bình.

Vatican yêu cầu Israel và Palestine tái đàm phán sau khi Thủ tướng Israel, ông Benjamín Netanyahu, hoãn việc sáp nhập vào Israel một số vùng lãnh thổ ở Bờ Tây mà Liên Hợp Quốc công nhận là của người Palestine. Quá trình này dự kiến được bắt đầu vào ngày 01 tháng 07 năm 2020 nhưng đã bị hoãn lại do sự bất đồng ý kiến trong chính quyền Israel và do áp lực từ cộng đồng quốc tế.

Tòa Thánh lo ngại những hành động đơn phương gây nguy hiểm cho việc tìm kiếm hòa bình

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc gặp gỡ, Ðức Hồng y Parolin "bày tỏ sự lo ngại của Tòa Thánh về những hành động đơn phương có thể làm tăng thêm nguy hiểm cho việc tìm kiếm hòa bình giữa người Israel và người Palestine cũng như tình hình tế nhị ở vùng Trung Ðông."

Thông cáo viết tiếp: "Như đã tuyên bố vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 và 20 tháng 05 năm 2020, Tòa Thánh khẳng định rằng Quốc gia Israel và Quốc gia Palestine có quyền hiện diện và sống trong hòa bình và an ninh, bên trong các biên giới được quốc tế nhìn nhận."

Mở lại tiến trình đàm phán trực tiếp

Vì thế, "Tòa Thánh kêu gọi các bên làm mọi điều có thể để mở lại tiến trình đàm phán trực tiếp, trên cơ sở các Giải pháp liên quan của Liên hiệp quốc, và được hỗ trợ bởi các biện pháp có thể tái lập niềm tin lẫn nhau."

Thông cáo kết thúc với lời của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Ðịa, được cử hành tại vườn Vatican ngày 08 tháng 06 năm 2014, với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo Israel và Palestine. Ngài cầu nguyện để cả hai quốc gia "có can đảm nói có với sự gặp gỡ và nói không với xung đột: nói có với các cuộc đối thoại và nói không với bạo lực; nói có với các cuộc đàm phán và nói không với sự thù địch; nói có với sự tôn trọng các thỏa thuận và nói không với các hành động khiêu khích; nói có với sự chân thành và nói không với sự hài lòng". (CSR_5000_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page