Vatican chấp nhận dự án

xây doanh trại mới Vệ binh Thụy Sĩ

 

Vatican chấp nhận dự án xây doanh trại mới Vệ binh Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-06-2020) - Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican đã chấp thuận đồ án sơ khởi xây doanh trại mới của Ðoàn Vệ binh Thụy Sĩ.

Trong thông cáo, công bố hôm 22 tháng 6 năm 2020, Ban phụ trách Quỹ xây doanh trại mới cho biết các kiến trúc sư đã cải tiến đồ án thứ nhất để làm nổi bật hơn các di tích lịch sử của Vatican. Ví dụ, bức tường thành gọi là Passetto nối liền giữa Vatican và lâu đài thiên thần, hoặc khuôn viên danh dự trong doanh trại, sẽ được điều chỉnh để tái lập con đường Francigena có từ thế kỷ X, nối liền Canterbury bên Anh Quốc với Roma.

Ðồ án kiến thiết nhắm kiến tạo thêm nhà ở, vì năm 2016, Ðức Thánh cha Phanxicô đã quyết định nâng quân số của đoàn Vệ binh Thụy Sĩ, từ 110 người, như hiện nay lên 135 người, và nới lỏng qui luật hiện hành về việc vệ binh có thể kết hôn. Hiện nay, chỉ có vệ binh nào quyết định ở lại phục vụ tại Vatican, mới có thể kết hôn và được sống với gia đình trong căn hộ riêng.

Theo kế hoạch mới, các vệ binh sẽ có phòng riêng, các hạ sĩ quan sẽ có căn hộ nhỏ (studio) và nhiều căn hộ dành cho những người có gia đình.

Sau khi được chính quyền thành Vatican chấp thuận, đồ án mới xây doanh trại vệ binh còn phải được sự chấp thuận của chính quyền thành Roma, vì mặt tiền của doanh trại hướng ra khu phố Borgo của Roma. Sau đó, cần có sự đồng ý của tổ chức Unesco thuộc Liên Hiệp Quốc, vì Vatican được coi là gia sản văn hóa của nhân loại.

Dự án xây lại doanh trại vệ binh Thụy Sĩ dự kiến có kinh phí là 50 triệu quan Thụy Sĩ, tức là hơn 50 triệu Mỹ kim.

(Kath.ch 26-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page