Một giám mục Philippines kêu gọi điều tra

về vụ hàng trăm người Philippines chết tại Arập Saudi

 

Một giám mục Philippines kêu gọi điều tra về vụ hàng trăm người Philippines chết tại Arập Saudi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 27-06-2020) - Ðức cha Ruperto Santos, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Philippines về di dân và người lưu động, kêu gọi chính phủ Phi điều tra về cái chết của hơn 350 công nhân Phi di dân tại Arập Sauđi.

Trước đó, hôm 22 tháng 6 năm 2020, đại sứ Philippines tại Arập Sauđi, ông Adnan Alonto, cho biết có ít nhất 353 thi hài công nhân người Phi, trong đó 200 thi hài cần được đưa về Philipines. Trong cuộc phỏng vấn, đại sứ Alonto nói: "Phần lớn họ chết vì lý do tự nhiên. Chỉ có một số ít chết vì coronavirus. Có một vài người chết có liên quan đến án mạng. Hầu hết những người chết không do coronavirus là những người chết vì những lý do tự nhiên".

Tuy nhiên, Ðức cha Santos không tin phần lớn những vụ chết là vì lý do tự nhiên. Ngài nói: "Cần có một cuộc điều tra về những nguyên nhân tử vong để phòng ngừa sự mất mạng trong tương lai." Theo Ðức cha, có một cái gì không đúng trong toàn bộ các vấn đề này, đáng được chính phủ lưu ý để bảo vệ quyền của các công nhân Philippines tại Trung Ðông. "Cuộc điều tra cũng để sửa chữa những gì sai trái, đền bù một số lỗi lầm và cải tiến điều kiện làm việc của các công nhân người Phi của chúng ta tại hải ngoại".

Trước đó, đại sứ Alonto nói rằng chính quyền Arập Sauđi đã yêu cầu làm sao để các nạn nhân chết vì coronavirus phải được chôn táng trong vòng 72 tiếng đồng hồ, từ sau khi đại sứ quán Phi được thông báo về cái chết ấy.

Phát ngôn viên của Tổ chức Migrante về các công nhân Phi, ông Francisco Buenaventura, cũng kêu gọi đại sứ quán Phi ở Arập Sauđi minh bạch hơn trong việc thông tin và thu thập các dữ kiện, Ông nói: "Thân nhân của các công nhân Phi đáng được biết lý do tại sao người thân của họ chết. Chính phủ không thể chỉ nói họ chết vì những lý do tự nhiên. Cần phải có giấy tờ y khoa chứng tỏ điều đó".

Khối các công nhân làm việc ở nước ngoài là một yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế của Philippines. Trong năm qua, có hơn 12 triệu người Phi làm việc ở nước ngoài, như giúp việc trong các gia đình, làm y tá, công nhân xây cất, thủy thủ, hoặc trên các dàn khoan dầu. Số tiền họ chuyển về nước tương đương với 10% lợi nhuận của Phi. Theo ngân hàng trung ương của Philippines, mỗi năm các công nhân gửi về gia đình họ, ở Phi khoảng 30 tỷ Euro. Tại Arập Sauđi có khoảng 940,000 công nhân viên nước ngoài.

(Ucan, KNA 25-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page