Công giáo và Anh giáo tại Anh kêu gọi

chính phủ chống sáp nhập của Israel

 

Công giáo và Anh giáo tại Anh kêu gọi chính phủ chống sáp nhập của Israel.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

London (RVA News 26-06-2020) - Các giám mục Anh giáo và Công giáo tại Anh quốc, kêu gọi chính phủ và quốc hội nước này giúp ngăn ngừa việc Israel đơn phương sáp nhập miền Cisjordani của người Palestine, từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Các giám mục vận động như trên, sau khi Ðức Tổng giám mục Giáo chủ Anh giáo và Ðức Hồng y Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh, bày tỏ lập trường của các Giáo hội Kitô mạnh mẽ chống lại kế hoạch của Israel sáp nhập lãnh thổ của Palestine, vì biện pháp này tiêu diệt mọi hy vọng thành công của tiến trình hòa bình tại Thánh địa.

Ðức cha Declan Lang, Giám mục giáo phận Clifton, kiêm chủ tịch nhóm các giám mục Âu Mỹ liên đới với Thánh địa, cùng với Ðức giám mục Anh giáo Christopher Chessun, của giáo phận Southwark và đại diện Anh giáo trong nhóm phối hợp về Thánh địa, nói rằng: "Qua các cuộc đối thoại trực tiếp của chúng tôi với các cộng đoàn tại Thánh địa, chúng tôi biết tường tận tình trạng đang suy thoái mau lẹ. Việc Israel sáp nhập lãnh thổ của Palestine chỉ gia tăng thêm xung đột, đau khổ và chia rẽ. Chính phủ Anh quốc có nghĩa vụ hành động và làm tất cả những gì có thể để thuyết phục chính phủ Israel đừng sáp nhập miền Cisjordani, trái với công pháp quốc tế".

Mặt khác, 1,080 đại biểu quốc hội của 25 nước thuộc Liên hiệp Âu châu đã ký vào một thư ngỏ, bày tỏ lo âu lớn về dự án của Israel sáp nhập lãnh thổ của Palestine mà họ chiếm đóng từ năm 1967 đến nay. Kế hoạch này có nguy cơ giết chết viễn tượng hòa bình tại Trung Ðông.

Chính phủ Israel, do thủ tướng Benjamin Netanyahu điều khiển, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, dự tính nới rộng chủ quyền từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 trên miền Cisjordani và thung lũng sông Giordan, của Palestine, nơi mà Israel đã thiết lập các khu định cư, bất chấp công pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.

Hôm 23 tháng 6 năm 2020, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, người Bồ Ðào Nha, tuyên bố rằng việc thực thi kế hoạch sáp nhập của Israel và Mỹ sẽ có những hậu quả tàn hại trên các cuộc thương thảo và tương lai hòa bình. Ông kêu gọi bãi bỏ dự án sáp nhập, điều mà ông định nghĩa là một vụ vi phạm trầm trọng nhất đối với công pháp quốc tế.

(Tổng hợp 24-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page