Con mặc áo linh mục cho thân phụ

 

Con mặc áo linh mục cho thân phụ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New Jersey (RVA News 26-06-2020) - Chúa nhật 21 tháng 6 năm 2020, Ngày Hiền phụ, một người góa vợ đã được thụ phong linh mục trong Tổng giáo phận Newark, bang New Jersey ở Mỹ, và con trai, cha Philip Ilg 34 tuổi, đã mặc phẩm phục linh mục cho thân phụ.

Tân linh mục tên là Edmond Ilg, 62 tuổi, có vợ là bà Constance, một kỹ sư hóa học, và cũng là người thành công trong nghề nghiệp. Ông Edmond nguyên là một tín hữu Tin lành Luther, đã trở lại Công giáo khi đính hôn với bà Constance. Sau khi vợ qua đời năm 2011, ông Emond cùng với gia đình tham gia Con đường Tân Dự Tòng. Ông giã từ nghề nghiệp và trở thành "thừa sai lưu động" trong phong trào này. Trong khi được bổ về một giáo xứ ở bang New Jersey, ông Edmond bắt đầu cảm thấy sứ vụ linh mục thu hút.

Trong dịp hướng dẫn một đoàn người trẻ tham gia Ngày Quốc tế giới trẻ năm 2013 tại Rio de Janeiro, Brazil, ông cầu nguyện và dấn thân phân định ơn gọi. Ông gặp giáo lý viên của mình và bày tỏ ý định theo đuổi con đường linh mục. Ông Edmond được gửi đến chủng viện của Con đường Tân Dự Tòng ở Agana, thuộc Tổng giáo phận Guam, rồi sau đó chuyển về chủng viện Mẹ Ðấng Cứu Chuộc, ở Tổng giáo phận Newark để hoàn tất chương trình đào tạo.

Nhân lễ thụ phong linh mục của thân phụ, cha Philipp, thuộc Tổng giáo phận thủ đô Washington, từ bốn năm nay (2016), đã về dự lễ của cha và đã mặc áo linh mục cho cha trong buổi lễ. Cha mới Edmond được Ðức Hồng y Joseph Tobin, Tổng giám mục Newark bổ nhiệm về phục vụ giáo xứ, nơi cha giúp khi còn là phó tế chuyển tiếp.

Hai cha con linh mục nói với phái viên hãng tin Công giáo Mỹ, CNA rằng "Chúng tôi đặc biệt biết ơn cộng đoàn Con đường Tân Dự tòng" và cha Philipp tin rằng "Ðây là phương thế Chúa dùng để cứu gia đình tôi".

(CNA 24-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page