Ðức Hồng Y Nichols vui mừng

khi được cử hành lại Thánh lễ có giáo dân

 

Ðức Hồng Y Nichols vui mừng khi được cử hành lại Thánh lễ có giáo dân.

Hồng Thủy

London (Vatican News 25-06-2020) - Ðức Hồng y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, hoan nghênh quyết định của chính quyền Anh cho phép cử hành lại Thánh lễ có giáo dân từ ngày 04 tháng 07 năm 2020.

Ngày 23 tháng 06 năm 2020, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo về quyết định cho phép cử hành lại Thánh lễ có giáo dân tham dự.

Ông Johnson nói với Nghị viện: "Tôi biết rằng nhiều người đã đau buồn về việc đóng cửa các nơi thờ phượng. Và năm nay, lễ Phục sinh, Lễ Vượt qua và Eid đều xảy ra trong thời gian phong tỏa. Vì vậy, tôi vui mừng rằng các nơi thờ phượng sẽ có thể mở lại cho việc cầu nguyện và các cử hành, bao gồm cả đám cưới, với tối đa 30 người, tất cả phải giữ khoảng cách xã hội."

Ðức Hồng y Nichols đón nhận tin vui cử hành lại Thánh lễ có giáo dân

Ðáp lại quyết định của Thủ tướng Anh, Ðức Hồng y Nichols nói: "Ðây là tin tức đáng hoan nghênh cho các thành viên của tất cả các tôn giáo ở Anh. Tôi cảm ơn tất cả những người đã làm việc tích cực để mang lại kết quả này, nhất là các nhà lãnh đạo tôn giáo anh em của tôi."

Ðức Hồng y nói thêm: "Là người Công giáo, bây giờ chúng ta mong đến khi có thể cử hành thánh lễ cùng nhau từ ngày 04 tháng 07. Chúng ta đã chờ đợi với sự kiên nhẫn và khao khát thời điểm này trong khi hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe của mọi người trong xã hội. Chúng ta sẽ có thể một lần nữa tham dự Thánh lễ, trung tâm của đức tin của chúng ta."

Ðức Hồng y cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiếp tục tuân giữ các biện pháp an toàn và khoảng cách xã hội: "Hướng dẫn chi tiết của chúng tôi sẽ được phân phát tại các giáo phận và giáo xứ để mọi người có thể tin tưởng rằng họ có thể tham dự Thánh Lễ một cách an toàn và hiểu vai trò của họ trong việc bảo vệ nhau khỏi bất kỳ nguy cơ lây nhiễm nào khác."

Các nhà thờ ở Anh phải đóng cửa từ 23 tháng 03 năm 2020. Trong thời gian đại dịch, chính phủ cho phép các nhà thờ cử hành nghi lễ an táng với những quy định nghiêm ngặt, trong khi các lễ rửa tội và đám cưới không được phép cử hành.

Thời gian "chay Thánh Thể" đã kết thúc

Ðức Hồng y kết luận: "Thời gian 'chay Thánh Thể' của chúng ta giúp tâm hồn chúng ta gia tăng mong mỏi khoảnh khắc đó khi chúng ta có thể đến với nhau và lại được rước Mình và Máu Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Thời điểm đó bây giờ rất gần và chúng ta cảm ơn Chúa." (CNA 23/06/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page