Ðức Hồng y Sako phê bình Thổ Nhĩ Kỳ

 

Ðức Hồng y Sako phê bình Thổ Nhĩ Kỳ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

RVA News 24-06-2020) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê, phê bình việc không quân Thổ Nhĩ Kỳ dội bom tại miền bắc Irak, hôm thứ Bảy và Chúa nhật, 20 và 21 tháng 6 năm 2020.

Bom được dội xuống khu vực gần thành phố Zakho, có gần 200,000 dân cư ở miền Kurdistan, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ nước này nói là để đánh vào những căn cứ của đảng công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK. Ða số dân tại vùng này là những người Kurdes và tín hữu Kitô Canđê. Cuộc dội bom làm cho ít nhất 5 thường dân bị thiệt mạng và rất nhiều người dân phải di tản.

Tuyên bố hôm 22 tháng 6 năm 2020 với hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, Ðức Hồng y Sako nói: "Người ta không biết tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ muốn gì, và chính phủ Irak chắc chắn cũng không có khả năng giao chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đang phải đương đầu với những vấn đề ngày càng trầm trọng, trong một cái vòng làm cho dân chúng bị kiệt lực, dưới gánh nặng của sự chiếm đóng."

Chính tại vùng Zakho, được coi là vùng chiến lược, trong thập niên 1990 và thập niên sau đó, Hoa Kỳ cũng như Thổ đã thiết lập những căn cứ quân sự. Từ giữa tháng Sáu năm 2020, không quân Thổ thường xuyên vi phạm không phận Irak và chính phủ tại đây, trong lúc này chỉ có thể lên tiếng phản đối sự vi phạm các qui luật của công pháp quốc tế từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Các hoạt động quân sự trên đây của Thổ tại Irak và sự tham gia các cuộc hành quân của nước này tại Libia, xác nhận chủ trương bành trướng ảnh hưởng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 22 tháng 6 năm 2020, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tố cáo những trò "nguy hiểm" của Thổ Nhĩ Kỳ tại Libia và coi đó là một đe dọa trực tiếp đối với vùng này và đối với Âu châu, trái ngược với tất cả những cam kết của Thổ tại Hội nghị ở Berlin.

(Fides, Le Figaro 22-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page