Vì đại dịch, thành phố Roma bỏ các buổi lễ

 

Vì đại dịch, thành phố Roma bỏ các buổi lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 22-06-2020) - Vì tình trạng đại dịch, chính quyền thành Roma bãi bỏ các buổi lễ dân sự theo truyền thống, nhân lễ thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng của thành phố, vào ngày thứ Hai 29 tháng 6 năm 2020. Ngày này tiếp tục là ngày nghỉ việc trong thành phố.

Về phần Ðức Thánh cha Phanxicô, ngài sẽ chủ sự thánh lễ sáng thứ Hai, 29 tháng 6 năm 2020, tại đền thờ thánh Phêrô, tuy nhiên chưa có tin gì sự hiện diện của các vị tân tổng giám mục chính tòa từ các nơi về đồng tế thánh lễ và làm phép dây Pallium như mọi năm.

Trong số các sinh hoạt đời bị bãi bỏ, có cuộc đua thuyền trên sông Tevere ở Roma, lúc 4 giờ chiều. Tiếp đến là buổi hòa nhạc lúc 8 giờ tối, tại Quảng trường Nhân Dân, do ban nhạc của Hiến binh Italia trình diễn và biểu diễn cờ của bảy khu vực ở thành phố Orte, bắc Roma. Sau cùng, lúc 9 giờ tối có bắn pháo bông.

Các sinh hoạt này bị bãi bỏ vì chính quyền Roma sợ rằng sự tụ tập đông đảo dân chúng có thể là cơ hội làm lây nhiễm coronavirus. Hai cuối tuần trước đây, các cuộc tụ tập tại khu Trastevere và Campo dei Fiori đã làm gia tăng số người bị nhiễm virus.

(KAP 21-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page