Các thừa sai tại Kazakistan

gặp khó khăn gia hạn thị thực

 

Các thừa sai tại Kazakistan gặp khó khăn gia hạn thị thực.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Almaty (RVA News 22-06-2020) - Các linh mục thừa sai tại Kazakistan, giống mọi người ngoại quốc trên lãnh thổ quốc gia, có thể gặp khó khăn trong việc xin thị thực cư trú tại nước này vì các qui luật mới trong việc nhập cảnh và cư trú, do sự lan lây coronavirus.

Linh mục Guido Trezzani, thừa sai tại Kazakistan, thuộc cộng đoàn "Làng con tàu Noe" ở Talga, gần thủ đô Almaty, cho hãng tin Fides của Bộ truyền giáo biết vấn đề trên đây, hôm 20 tháng 6 năm 2020. Cha Trezzani cũng là Giám đốc Caritas Kazakistan. Cha nói: "Có một câu hỏi lớn về sự hiện diện tương lai của chúng tôi tại nước này là vì tình trạng thay đổi mỗi ngày, hiện thời chúng tôi không biết chắc chắn. Chúng tôi chỉ biết rằng ngày 10 tháng 7 năm 2020 là hạn chót để trở về quốc gia nguyên quán của mỗi kiều dân hết thị thực cư trú tại Kazakistan. Ðây là một qui luật cho phép các công dân của 57 nước được viếng thăm Kazakistan mà không cần xin thị thực nhập cảnh, tối đa là một tháng. Qui luật này bị ngưng từ tháng 5 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. Bất kỳ người nào hết hạn thị thực đều phải trở về quốc gia nguyên quán và làm đơn xin trở lại. Nhưng hiện thời dường như không có đại sứ quán nào của Kazakistan trên thế giới cấp thị thực nhập cảnh. Ví dụ, thị thực của tôi hết hạn vào đầu tháng 9 tới đây và có thể tôi phải trở về Ý trong khi chờ đợi các qui luật thay đổi".

Gần đây, số người bị lây nhiễm coronavirus gia tăng tại Kazakistan, trong đó có cả cựu thủ tướng Nursultan Nazarbayev, càng làm cho tình thế phức tạp hơn; tình trạng này vốn đã phức tạp vì bệnh bàn giấy. Vụ tăng vọt số người bị lây virus khiến chính quyền Kazakistan quyết định giới nghiêm và phong tỏa mọi hoạt động tại các thành phố lớn như Nur-Sultan, thủ đô Almaty, Karaganga, và cả những vùng nhỏ hơn.

Tại Cộng hòa Kazakistan, Giáo hội Công giáo có bốn giáo phận, với tổng cộng 70 giáo xứ. Tổng số linh mục là 91 vị, trong đó có 61 linh mục giáo phận và 30 linh mục dòng. Theo thống kê chính thức, trong số 17 triệu dân tại nước này, có 26% là Kitô hữu, đa số là tín hữu Chính thống Nga, và chỉ có 1% là tín hữu Công giáo.

(Fides 20-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page