Các nhà thờ ở Bắc Ailen

mở cửa lại từ ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

Các nhà thờ ở Bắc Ailen mở cửa lại từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

RVA News 21-06-2020) - Mãi đến ngày thứ Hai, 29 tháng 6 năm 2020, các nhà thờ tại miền Bắc Ailen mới được mở lại các buổi lễ tôn giáo, sau thời kỳ bị đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Chính phủ miền Bắc Ailen thông báo quyết định này, hôm 18 tháng 6 năm 2020. Ðức Tổng giám mục Eamon Martin, Tổng giám mục giáo phận Armagh, ở miền bắc Ailen, và cũng là Giáo chủ Công giáo toàn đảo Ailen, bày tỏ hài lòng vì quyết định này và nhắc đến công việc các giáo xứ Công giáo đã làm cho đến nay để có thể mở lại các nơi thờ phượng, với các biện pháp an ninh vệ sinh tối đa, đồng thời cho biết sẽ thận trọng theo dõi tình hình sau khi các thánh đường được mở lại.

Trước đó, Ðức Tổng giám mục Martin đã có một cuộc gặp gỡ với các linh mục trong giáo phận thuộc quyền và nhận thấy có một ước muốn mạnh mẽ nơi các tín hữu, các tu sĩ và linh mục mong được tái tham dự các thánh lễ và lãnh nhận các bí tích khác, đặc biệt là bí tích rửa tội, hôn phối và hòa giải.

Ðức Tổng giám mục Martin cũng nói rằng: "Rất tiếc là đại dịch đã gây ra những khó khăn lớn cho nhiều gia đình có thân nhân bị thiệt mạng vì coronavirus. Trong nhiều trường hợp họ không thể ở cạnh hoặc hiện diện trong lễ an táng người thân. Thiên Chúa biết rõ những đau khổ của chúng ta và chúng ta cần sức mạnh, can đảm, sự an ủi và nâng đỡ dường nào trong lúc này".

(Sir 19-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page