Bệnh trạng của

Ðức Tổng giám mục Moses Costa được cải tiến

 

Bệnh trạng của Ðức Tổng giám mục Moses Costa được cải tiến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dhaka (RVA News 19-06-2020) - Bệnh trạng của Ðức cha Moses Costa, Tổng giám mục giáo phận Chittagong ở mạn đông nam Bangladesh, bị coronavirus, đang từ từ được cải tiến.

Ðức Tổng giám mục Moses Costa, 70 tuổi, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bangladesh, là chức sắc Công giáo cao nhất tại Bangladesh bị lây coronavirus. Hôm 13 tháng 6 năm 2020, Ðức Tổng giám mục đã được chở bằng trực thăng tới bệnh viện Square Hospital ở thủ đô Dhaka. Các bác sĩ xác nhận ngài bị coronavirus và được điều trị tại khu khẩn trương.

Hôm 19 tháng 6 năm 2020, Ðức cha Gervas Rozario, Giám mục giáo phận Rajshahi, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bangladesh, nói với hãng tin Asia News rằng: "Sức khỏe của Ðức cha Costa khá hơn, dù là rất chậm. Giờ đây chúng tôi hy vọng. Tôi nghe nói Ðức Tổng giám mục không muốn ăn, tôi đã khuyên nên cho ngài uống nước canh thay vì nước thường, để ngài lấy lại năng lượng".

Trong những ngày qua, Ðức Hồng y Charles Bo, Tổng giám mục Yangoon, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, đã gửi sứ điệp đến tất cả các tín hữu Công giáo Bangladesh, mời gọi cầu nguyện cho Ðức cha Costa, "người làm việc không biết mệt mỏi cho thiện ích của các tín hữu của ngài".

Tại nhà thương Square Hospital, hiện cũng có Ðức Hồng y Patrick D'Rozario, thuộc dòng Thánh Giá, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Dhaka, được điều trị vì bệnh sốt xuất huyết, nhưng Ðức Hồng y có thể được xuất viện vào cuối tuần này để trở về thủ đô Dhaka.

(Asia News 19-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page