Công giáo Tây Ban Nha

tưởng niệm các nạn nhân đại dịch

 

Công giáo Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 19-06-2020) - Thứ Sáu, 26 tháng 7 năm 2020, các thánh lễ sẽ được cử hành trên toàn nước Tây Ban Nha để tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong vì coronavirus.

Ngày 26 tháng 7 cũng là lễ kính thánh Gioakim và Anna, song thân của Ðức Mẹ, và là ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Qua việc chọn ngày này để cử hành các thánh lễ tưởng niệm, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha, muốn nhắc nhớ sự kiện phần lớn các nạn nhân coronavirus tại nước này là những người cao niên.

Bà Cinta Pascual, Chủ tịch Hiệp hội các nhà dưỡng lão tư nhân (CEAPS) ở Tây Ban Nha, xác nhận với hãng tin Công giáo Ðức KNA, rằng có khoảng 20,000 người tử vong vì coronavirus trong các nhà dưỡng lão tại nước này, 20,000 trên tổng số hơn 27,000 người chết vì dịch tại Tây Ban Nha, và số người bị lây nhiễm tính đến ngày 16 tháng 6 năm2 020, là hơn 244.300 người.

Mặt khác, thủ tướng Pedro Sanchez loan báo một lễ tưởng niệm của quốc gia Tây Ban Nha đối với 27,000 nạn nhân, sẽ được Vua Felipe VI chủ tọa, vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, tại thủ đô Madrid. Tham dự lễ này cũng sẽ có ông Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng Âu châu và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu châu, ông David Sassoli, Chủ tịch Quốc hội Âu châu, cùng nhiều nhân vật khác.

(KNA 17-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page