Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

về Ðức thăm anh ruột

 

Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI về Ðức thăm anh ruột.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI và anh trai, Ðức ông Georg Ratzinger.


Regensburg (RVA News 18-06-2020) - Trưa ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã trở về giáo phận Regensburg, nam Ðức, để viếng thăm bào huynh của ngài, là Ðức ông Georg Ratzinger, 96 tuổi đang bị bệnh nặng.

Cùng đi trong chuyến bay, có Ðức Tổng giám mục Georg Gaenswein, bí thư riêng của Ðức Biển Ðức XVI, ông phó chỉ huy trưởng đoàn Hiến binh Vatican, một bác sĩ, một y tá và một chị giúp việc thuộc tu hội đời "Memores domini".

Khi máy bay Alitalia chở Ðức Biển Ðức XVI đến phi trường thành phố Munich, lúc 11 giờ 45, ngài được Ðức cha Rudolf Vorderholzer, Giám mục giáo phận Regensburg chào đón và cùng đi về Ðại chủng viện giáo phận, nơi ngài lưu ngụ trong những ngày này.

Quyết định về Ðức thăm anh ruột được Ðức Biển Ðức XVI quyết định trong thời gian ngắn, sau khi trao đổi với Ðức Thánh cha Phanxicô, xét vì tình trạng sức khỏe của Ðức ông Ratzinger trở nặng đột ngột.

Ðức nguyên Giáo hoàng rất gắn bó với anh ruột. Hai người cách nhau ba tuổi, nhưng cùng chịu chức linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1951, tại nhà thờ chính tòa Freising. Ðức ông Georg Ratzinger là một nhạc sĩ, Giám đốc ca đoàn thiếu nhi của giáo phận Regensburg. Ngài thường đến viếng thăm em tại Vatican, khi ngài còn khỏe mạnh. Gần đây, Ðức ông Ratzinger hầu như không còn thấy rõ nữa.

Năm 2008, chính quyền thành Castel Gandolfo đã tặng Ðức ông Georg Ratzinger tước hiệu công dân danh dự và nhân dịp này, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã nói: "Ngay từ nhỏ, anh tôi đối với tôi không phải chỉ là một người đồng hành, nhưng còn là một người dìu dắt đáng tin cậy. Anh luôn trình bày một điểm hướng dẫn và điểm tham chiếu một cách rõ ràng và kiên quyết trong các quyết định của mình".

Ðức cha Georg Baetzing, Giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, cũng ra thông cáo nói rằng: "Chúng tôi rất vui mừng và trân trọng chào mừng Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI tại Ðức. Chúng tôi vui mừng vì ngài đã từng là thành phần của Hội đồng Giám mục chúng tôi trong vài năm, nay ngài về quê hương, tuy rằng hoàn cảnh đau buồn".

Ðức cha Baetzing cầu chúc Ðức nguyên Giáo hoàng được những ngày lưu lại tốt đẹp tại Ðức, và được sự yên hàn cần thiết, hầu chăm sóc anh ngài. Ðức cha cho biết hiệp ý cầu nguyện cho Ðức nguyên Giáo hoàng và bào huynh của ngài.

Về phần Ðức Giám mục giáo phận Regensburg, ngài ra thông cáo nhắc nhở các tín hữu tôn trọng tính cách riêng tư của cuộc viếng thăm và đồng hành với Ðức Biển Ðức XVI và anh của ngài trong kinh nguyện.

(Tổng hợp 18-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page