Tình trạng khó khăn

của Công giáo tại Bosni Erzegovine

 

Tình trạng khó khăn của Công giáo tại Bosni Erzegovine.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sarajevo (RVA News 18-06-2020) - Các tín hữu Công giáo thiểu số người Croát, tại Cộng hòa Bosni Erzegovine ngày nay vẫn còn phải chịu những hậu quả của chiến tranh tại nước này, trong thập niên từ 1992 đến 1995.

Cuộc chiến đó đã làm cho ít nhất 100,000 người chết và hai triệu người bị trục xuất.

Hôm 15 tháng 6 năm 2020, tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đưa ra nhận xét trên đây, đồng thời lưu ý rằng ngày nay vẫn còn nhiều làng Công giáo ở Bosni bị hư hại trong thời chiến tranh và không có người ở.

Ký giả Zvonimir Cilic, người Croat nói với tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ rằng": "Nguyên tại thành phố Vitez, quê hương của ông, cách thủ đô Sarajevo khoảng 80 cây số, có hơn 650 người Công giáo bị các dân quân Hồi giáo Bosni giết chết, trong khoảng thời gian 316 ngày. Hơn 460 goá phụ và 600 cô nhi và bán cô nhi còn ở lại trong thành phố đó. Sự tàn bạo chống các tín hữu Công giáo Croát như thế, phần lớn đến từ ý thức hệ Hồi giáo cực đoan, do những kẻ đánh thuê từ nước ngoài mang vào Bosni Erzegovine. Những kẻ cực đoan đó vẫn sống ẩn náu ở các khu vực ngoại ô các thành phố ở Bosni."

Ký giả Cilic cũng nhắc lại rằng sau chiến tranh, nhiều người Croát bắt đầu hồi hương, tại các làng mạc của họ, nhưng họ bị các thành phần Hồi giáo cực đoan ngăn cản và khủng bố. Ngoài ra, các tín hữu Công giáo hồi hương bị kỳ thị trong đời sống dân sự và tôn giáo. Trong khi các cộng đoàn Hồi giáo, khi hồi hương được phục hồi các tài sản của họ. Cho đến nay, nhiều tài sản của Giáo hội Công giáo ở Bosni Erzegovine vẫn chưa được trả lại cho các sở hữu chủ hợp pháp. Mặc dù có phán quyết của các toà án Âu châu về nhân quyền, nhưng tình thế vẫn không thay đổi.

Ðức Hồng y Vinko Puljic, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, thủ đô Bosni Erzegovine, cho biết sự nghi kỵ đối với nhà nước pháp quyền và nạn thất nghiệp cao, lên tới hơn 50%, khiến nhiều người trẻ Công giáo, gốc Croát ở Bosni đã xuất cư ra nước ngoài, mỗi năm mất đi khoảng 10,000 tín hữu Công giáo. Trước chiến tranh, Sarajevo có 35,000 người Croát, nhưng nay chỉ còn lại một nửa. Bù lại, những người Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Arập vùng Vịnh, di cư tới Bosni tăng rất nhiều trong 10 năm qua. Theo một phúc trình của Hội đồng Âu châu, trong 20 năm qua, có 245 tổ chức từ thiện Arập Hồi giáo hoạt động tại Bosni Erzegovine.

(KNA 15-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page