Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ

phê bình tòa án tối cao định nghĩa lại phái tính

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ phê bình tòa án tối cao định nghĩa lại phái tính.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Los Angeles (RVA News 16-06-2020) - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Ðức Tổng giám mục José Gomez của Tổng giáo phận Los Angeles, phê bình rằng tòa án tối cao nước này đã định nghĩa lại từ "phái tính" (Sex) và điều này sẽ có hệ lụy trong nhiều lãnh vực của đời sống.

Ðức Tổng giám mục Gomez bày tỏ lập trường trên đây, sau khi tòa án tối cao ở thủ đô Washington, phán quyết hôm 15 tháng 6 năm 2020, rằng các chủ nhân không được sa thải các công nhân viên vì xu hướng tính dục hoặc vì căn tính về giống mà đương sự tự xác định. Ðây là trường hợp những người đồng tính luyến ái, nam hoặc nữ, song tính hoặc chuyển giống, gọi tắt là LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

Phán quyết được thông qua với 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Cả các thẩm phán đối lập cho rằng tòa án tối cao đang ban hành luật.

Trong tuyên ngôn, công bố cùng ngày 15 tháng 6 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng: "Tôi rất quan tâm vì tòa án tối cao thực sự tái định nghĩa từ "phái tính", theo pháp luật trong luật về các dân quyền của đất nước chúng ta. Ðây là một điều bất công, nó sẽ có những hệ luận trong nhiều lãnh vực của đời sống".

Ðức cha Gomez cũng nói rằng: "Việc bảo vệ những người thân cận của chúng ta khỏi sự kỳ thị bất công, không đòi phải định nghĩa lại bản tính con người. Mỗi người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa và phải được đối xử trong phẩm giá, cảm thương và tôn trọng, không trừ ai. Chúng ta cầu nguyện để, nhờ sự phù trợ của Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Giáo hội có thể tiếp tục sứ mạng mang Chúa Giêsu Kitô cho mỗi người nam nữ".

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cùng với nhiều nhóm tôn giáo khác, đã gửi một thư góp ý với tòa án để bênh vực các chủ nhân, và nói rằng phán quyết của tòa án về việc bảo vệ các công nhân viên có thể ảnh hưởng tới các trường học, các nhà thương và các trung tâm đón nhận người vô gia cư do các tôn giáo đảm trách, các tổ chức này hoạt động theo các "xác tin tôn giáo và luân lý".

(CNA, CNS 15-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page