Hội đồng Giám mục Burkina Faso

và Niger nhóm đại hội

 

Hội đồng Giám mục Burkina Faso và Niger nhóm đại hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ouagadougou (RVA News 14-06-2020) - Hội đồng Giám mục hai nước Burkina Faso và Niger bắt đầu nhóm khóa họp toàn thể, từ ngày 09 tháng 6 năm 2020 tại thủ đô Ouagadougou của Burkina, nhưng các giám mục nước Niger không đến tham dự được vì biên giới hai nước bị đóng cửa do đại dịch Covid-19.

Các giám mục đã nhóm họp tại trung tâm quốc gia Ðức Hồng y Paul Zoungrana rộng rãi hơn, để có thể giữ khoảng cách an toàn giữa mỗi tham dự viên, hầu tránh coronavirus. Lễ nghi khai mạc khóa họp cũng đơn giản hơn.

Trong diễn văn chào mừng, Ðức Hồng y Philippe Ouédraogo, Tổng giám mục sở tại đã nhận xét rằng trên bình diện Giáo hội Công giáo, tại Burkina Faso, các giáo dân, linh mục, tu sĩ nam nữ đã bị thương tổn vì coronavirus, trong đó có 7 linh mục thuộc tổng giáo phận thủ đô Ouadadougou và nhiều chủng sinh tại Ðại chủng viện thánh Phêrô và Phaolô. Ðức Hồng y kêu gọi rút ra những bài học từ tình trạng đại dịch này. Ngài nói: "Thật là điều lợi ích khi suy niệm về cuộc hành trình qua sa mạc hiện nay và rút ra những bài học cho bản thân và cộng đoàn chúng ta".

Tiếp lời Ðức Hồng y Philippe, Ðức cha Laurent Dabiré, Giám mục giáo phận Dori, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cho biết trong khóa họp, Hội đồng Giám mục cứu xét phúc trình của các Ủy ban Giám mục và về tình hình các giáo phận liên hệ.

Giáo hội Công giáo tại Burkina Faso hiện có khoảng một triệu rưỡi tín hữu, trên tổng số 13 triệu dân cư, thuộc ba giáo tỉnh với tổng cộng 15 giáo phận. Trong những năm gần đây, Burkina Faso phải chịu nhiều cuộc tấn công khủng bố của các nhóm dân quân võ trang Hồi giáo cực đoan.

(Vatican News 10-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page