Mở lại các thánh lễ tại Ailen

 

Mở lại các thánh lễ tại Ailen.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 09-06-2020) - Từ ngày 29 tháng 6 năm 2020, các thánh lễ có giáo dân tham dự sẽ được mở lại tại Cộng hòa Ailen.

Thủ tướng Leo Varadkar đã tuyên bố như trên, hôm thứ Sáu 5 tháng 6 năm 2020. Cùng được mở lại với các thánh đường còn có một loạt các sinh hoạt khác bị đóng vì đại dịch Covid-19.

Hôm 26 tháng 5 năm 2020, lần đầu tiên không có người nào chết vì coronavirus tại nước này, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2020. Tổng cộng cho đến nay tại Cộng hòa Ailen có 1,670 người chết vì đại dịch.

Hội đồng Giám mục Ailen đã chào mừng quyết định của chính quyền. Ðức cha Eamon Martin, Tổng giám mục giáo phận Armagh ở miền bắc đảo Ailen, nhưng cũng là Giáo chủ Công giáo toàn đảo này nói rằng: "Tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Sau cùng, việc cử hành thánh lễ cho các tín hữu lại được mở lại". Ðức Tổng giám mục Martin cho biết trong những ngày tới đây, Hội đồng Giám mục Ailen sẽ thông báo các biện pháp vệ sinh và an ninh phòng ngừa sự lây nhiễm virus khi mở lại các buổi lễ công cộng.

Ðức Tổng giám mục Martin bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, các thánh lễ tại miền bắc Ailen, thuộc Anh quốc, cũng sẽ được mở lại. Các giám mục tại miền này bất mãn với thủ tướng Boris Johnson, vì dự kiến chỉ cho mở lại các thánh lễ tại Anh quốc, từ ngày 04 tháng 7 năm 2020 cùng với các rạp xinê và các phòng uốn tóc.

Ðức Hồng y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh quốc đã lên tiếng và Ðức cha Mark O'Toole, Giám mục giáo phận Plymouth ở miền nam Anh quốc, đã gửi thư kêu gọi chính phủ của thủ tướng Boris Johnson hãy cho mở cửa lại các thánh đường tại nước này để các tín hữu có thể đến cầu nguyện riêng, ít là trong khi chờ đợi mở lại các buổi lễ công cộng từ ngày 04 tháng 7 năm 2020. Việc đóng cửa các thánh đường, đối với nhiều tín hữu Công giáo là điều rất khó chịu. Cả Ðức giám mục Anh giáo Sarah Mullally, cũng than phiền về vấn đề này. Hôm mùng 6 tháng 6 năm 2020, chính phủ Anh đã đồng ý cho các nhà thờ được mở cửa cho các tín hữu được đến cầu nguyện riêng.

Lập trường của Tòa Thánh

Trong khóa họp, ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2020, của tổ chức OSCE-An Ninh và cộng tác Âu Châu, nhóm tại Vienne bên Áo, Ðức ông Janusz Urbanczyk, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức OSCE, nêu ý kiến rằng: "Các biện pháp phong tỏa và cách ly do đại dịch Covid-19 đã góp phần làm gia tăng sự bất bình đẳng và sự đối xử kỳ thị trong thực tế. Các quyền và tự do căn bản bị giới hạn hoặc bị hủy bỏ trong toàn khối OSCE, kể cả các biện pháp đóng cửa các nhà thờ và giới hạn các buổi lễ tôn giáo".

(KNA 6-6-2020, Vatican News 28-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page