Ðức cha Hinder lại coi sóc

Công giáo toàn bán đảo Arabia

 

Ðức cha Hinder lại coi sóc Công giáo toàn bán đảo Arabia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Arabia (RVA News 09-06-2020) - Ðức cha Paul Hinder, 78 tuổi, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Capuchino, lại coi sóc các tín hữu Công giáo toàn bán đảo Arabia, sau khi Ðức cha Camillo Ballin, Ðại diện Tông tòa bắc Arabia qua đời hồi trung tuần tháng Tư năm 2020.

Tòa Thánh đã bổ nhiệm Ðức cha Paul Hinder làm Giám quản Tông tòa hạt đại diện Tông tòa Bắc Arabia, gồm các nước Bahrain, Katar, và Arập Saudi và Kuwait. Trước đây, Ðức cha Hinder coi sóc các tín hữu Công giáo toàn bán đảo Arập, nhưng năm 2011, Tòa Thánh chia giáo miền này thành hai, ủy cho Ðức cha Ballin coi sóc miền bắc với hai triệu rưỡi tín hữu Công giáo, và Ðức cha Paul Hinder coi sóc miền nam bán đảo này, gồm Liên Minh Emirati, Oman và Yemen, gồm hơn một triệu tín hữu.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, Ðức cha Paul Hinder cho biết ngài hy vọng cuộc giới nghiêm vì coronavirus tại các nước ở bán đảo Arập sớm được thu hồi, để ngài có thể viếng thăm trong mùa hè này tất cả các cộng đoàn Công giáo thuộc quyền tại các thuộc bán đảo Arập, ít là viếng thăm vắn tắt.

Ðức cha cho biết cuộc khủng hoảng coronavirus đã tạo nên nhiều hậu quả tiêu cực trên các cộng đoàn Công giáo thuộc bán đảo Arập, vì phần lớn các tín hữu tại đây là các công nhân di dân, đặc biệt là người Ấn Ðộ, Pakistan, Philippines, Liban, Siria và một số nước Âu châu. Nhiều người bị mất công ăn việc làm vì đại dịch. Tình trạng này có nghĩa là họ phải trở về nước hoặc phải di cư đến một nước khác để xây dựng tương lai mới. Hiện thời, Ðức cha Hinder và các linh mục thuộc quyền cố gắng giúp đỡ các tín hữu, củng cố họ trong đức tin, và tìm cách nâng đỡ họ về vật chất theo khả năng, ít là trong khi họ chờ đợi các chuyến bay về hồi hương.

Hai hạt đại diện tông tòa bắc và nam Arabia có diện tích rộng ba triệu cây số vuông, thuộc vào hàng giáo miền lớn nhất thế giới, với khoảng ba triệu rưỡi tín hữu Công giáo, nhưng chỉ có khoảng 120 linh mục săn sóc mục vụ. Tự do tôn giáo tại một vài nước rất bị hạn chế, như tại Arập Sauđi.

Tại Bahrain, Ðức cha Hinder sẽ cố gắng hoàn thành công trình xây cất nhà thờ chính tòa địa phương, do Ðức cha Ballin khởi xướng nhưng đang ở trong tình trạng dở dang.

(KNA 6-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page