Sáng kiến vẽ nhà thờ Ðức Bà Paris

được tham dự tích cực với 6 ngàn bản vẽ

 

Sáng kiến vẽ nhà thờ Ðức Bà Paris được tham dự tích cực với 6 ngàn bản vẽ.

Hồng Thủy

Paris (Vatican News 9-06-2020) - Sáng kiến "Dessine-moi Notre-Dame" - Vẽ cho tôi nhà thờ Notre-Dame: nhà thờ bạn biết hoặc nhà thờ bạn tưởng tượng", được tổng giáo phận Paris phát động từ tháng 10 năm 2019, đã nhận được rất nhiều mẫu vẽ của các trẻ em và thiếu niên ở Pháp và nhiều nơi trên thế giới.

6 ngàn thiếu niên Pháp tuổi từ 4 đến 16, và cả ở các nước khác như Anh, Hoa Kỳ, Ðức và Ba Lan, đã đáp lại lời mời gọi của Ðức tổng giám mục Michel Aupetit vẽ nhà thờ chính tòa như họ biết hay tưởng tượng.

Ðức cha Aupetit đã nói khi phát động sáng kiến: "Suy tư của chúng tôi hôm nay liên quan đến các bạn bởi vì ngày mai các bạn, sẽ là những người trẻ và người lớn, sẽ đến nhà thờ Ðức Bà Paris được trùng tu và các cánh cửa của nó sẽ rộng mở."

Trưng bày các bản vẽ

Tất cả các bản vẽ được gửi và những lời ghi chú đi kèm thể hiện cảm xúc mạnh mẽ về những gì đã xảy ra và sự gắn bó tuyệt vời của những người trẻ này với Nhà thờ chính tòa. Một bộ sưu tập 51 bản vẽ sẽ được trưng bày bắt đầu từ ngày 16 tháng 06 năm 2020 trên hàng rào xung quanh công trường xây dựng. 100 bản vẽ khác sẽ được trưng bày tại Collège des Bernardins từ ngày 16 tháng 06 đến ngày 04 tháng 07 năm 2020.

Nhà thờ chính tòa Ðức Bà Paris, một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng nhất của Pháp và của Kitô giáo ở châu Âu, đã bị hư hại nặng nề do vụ hỏa hoạn vào chiều ngày 15 tháng 04 năm 2019. Tin tức ngay lập tức loan truyền khắp thế giới đã khơi dậy những cảm xúc và sự đồng cảm mạnh mẽ. Ngày 15 tháng 04 năm 2020, một năm sau vụ hỏa hoạn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng việc xây dựng lại nhà thờ sẽ được hoàn thành trong năm năm. Công trình này tạm thời bị dừng lại do Covid-19.

Vào thứ Sáu Tuần Thánh năm 2020, nhà thờ đã được mở cửa trở lại trong một thời gian ngắn, với tất cả các hạn chế do trường hợp khẩn cấp của virus corona. Ðức tổng giám mục Aupetit đã chủ sự nghi lễ tôn kính Mão gai, di tích quý giá nhất được kính tại nhà thờ Ðức Bà, được thoát khỏi ngọn lửa một cách kỳ diệu. (CSR_4327_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page