Mở lại các cuộc hành hương quốc tế tại Fatima

 

Mở lại các cuộc hành hương quốc tế tại Fatima.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fatima (RVA News 08-06-2020) - Trung Tâm Thánh Mẫu tại Fatima, Bồ Ðào Nha, loan báo mở lại các cuộc hành hương quốc tế tại đây trong tháng 6 năm 2020, sau thời gian dài bị đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Trong thông cáo trên mạng của đền thánh Fatima, ban giám đốc cho biết cuộc hành hương quốc tế sẽ bắt đầu được mở lại trong đêm 12 rạng ngày 13 tháng 6 năm 2020, để kỷ niệm 100 năm tượng Ðức Mẹ Fatima được đặt trong nhà nguyện hiện ra, trùng vào kỷ niệm lần thứ hai Ðức Mẹ hiện ra tại đây hồi năm 1917.

Thông cáo cho biết: "Ðây sẽ là cuộc hành hương quốc tế đầu tiên trong năm nay. Chương trình hành hương bắt đầu lúc 21 giờ 30 phút, tối thứ Sáu 12 tháng 6 năm 2020, với kinh Mân côi quốc tế, tại nhà nguyện Ðức Mẹ hiện ra, sau đó là cuộc rước nến và cử hành thánh lễ tại nhà nguyện.

Ngày thứ Bảy, 13 tháng 6 năm 2020, có kinh Mân côi quốc tế lúc 9 giờ sáng tại nhà nguyện hiện ra, tiếp đến là thánh lễ và chúc lành cho các bệnh nhân. Sau cùng là cuộc rước kết thúc.

Cuộc hành hương sẽ do Ðức cha Américo Aguiar, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận thủ đô Lisboa chủ sự.

Tượng Ðức Mẹ Fatima được ông Gilberto Fernandes dos Santos, một tín hữu ở Torres Noves thực hiện hồi năm 1919. Tượng cao 1 mét 4 phân, làm bằng gỗ trắc bá Brazil, và được cha Manuel Marques Ferreira, làm phép tại nhà thờ giáo xứ, ngày 13 tháng 5 năm 1920. Một tháng sau đó, tượng mới được đưa vào nhà nguyện Ðức Mẹ hiện ra, vì hồi đó chế độ cộng hòa tại Bồ Ðào Nha cấm các cuộc biểu dương tôn giáo.

(ACI Stampa 5-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page