Mở lại các nơi thờ phượng tại Giordani và Bỉ

 

Mở lại các nơi thờ phượng tại Giordani và Bỉ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Amman (RVA News 06-06-2020) - Sau gần ba tháng bị đóng cửa vì đại dịch Covid-19, các nơi thờ phượng, đền thờ Hồi giáo và thánh đường Kitô giáo, tại vương quốc Giordani sẽ được mở cửa lại, từ thứ Bảy, 06 tháng 6 năm 2020.

Giám đốc trung tâm thông tin Công giáo ở thủ đô Amman, ông Rifat Bader, nói rằng: "Việc trở lại các nơi thờ phượng không có nghĩa là đại dịch đã chấm dứt. Các nhà thờ không được trở thành một nguồn mạch làm cho bệnh dịch tái phát, vì thế các tín hữu cần phải tuân hành các chỉ thị của các giới chức chính quyền và giáo quyền. Trong số các biện pháp đó, có việc đeo khẩu trang và găng tay, khử trùng ở tay trước khi vào thánh đường. Việc tụ họp trước và sau thánh lễ là điều bị cấm, cũng như việc sử dụng các sách."

Tại vương quốc Bỉ, các buổi lễ công cộng tại các thánh đường sẽ được mở lại từ thứ Hai, 08 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng an ninh quốc gia Bỉ cũng như Hội đồng Giám mục nước này đã thông báo quyết định trên đây, hôm 03 tháng 6 năm 2020.

Các nhà thờ được yêu cầu thi hành các biện pháp an ninh phòng ngừa dịch. Danh sách các biện pháp này đã được gửi đến các giáo xứ và các ban quản trị thánh đường hồi cuối tuần qua, theo đó, số người tối đa được tham dự một buổi lễ trong nhà thờ là 100 người; trong các nhà thờ nhỏ hơn, thì số người tham dự cũng ít hơn.

Nếu số tín hữu muốn dự lễ vượt quá mức qui định trên đây, thì Hội đồng Giám mục khuyên giáo hữu đến dự lễ tại các nhà thờ khác, hoặc gia tăng thêm các buổi cử hành tại nhà thờ liên hệ.

(KNA 4-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page