Thư các giám mục Liên bang Nga

chỉ dẫn mục vụ thời đại dịch

 

Thư các giám mục Liên bang Nga chỉ dẫn mục vụ thời đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 04-06-2020) - Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, các biện pháp nới lỏng trong thời đại dịch ở Liên bang Nga được khởi sự. Vì thế, Hội đồng Giám mục Nga, gồm các giám mục thuộc bốn giáo phận toàn quốc, đã công bố một thư mục vụ với những chỉ dẫn đặc thù về mục vụ.

Ðó là những biện pháp đã được áp dụng tại các giáo phận Công giáo ở các nước khác, cũng bị đại dịch Covid-19. Cụ thể là các giám mục tại Nga cũng yêu cầu các tín hữu mang khẩu trang, tôn trọng sự giãn cách xã hội và khử trùng khi vào thánh đường. Các vị cũng tha thiết yêu cầu các linh mục và tín hữu trên 65 tuổi đừng tham dự các lễ nghi phụng vụ với giáo dân. Ngoài ra, các giám mục cũng cấm các giáo xứ không được tổ chức các trại và hoạt động mùa hè cho giáo xứ.

Lá thư dài của các giám mục Nga có đoạn viết: "Sự không lường trước được là một động cơ của lịch sử; thật là điều nghịch lý vì một cái gì hết sức bé nhỏ, như virus, lại có thể thay đổi lối sống của toàn thể dân chúng trên trái đất... Trong khi chúng ta ca ngợi những cố gắng rất to lớn của các nhà khoa học nhắm vượt thắng đại dịch, chúng ta vẫn cảm thấy rất mạnh mẽ nhu cầu phải trở lại với lòng đạo đức chân thành, ý thức rằng chúng ta được tạo thành để đạt tới cái gì ở cao hơn và quyền tối thượng trong lịch sử và trong đời sống cá nhân và xã hội, phải được trả lại cho Thiên Chúa".

Các giám mục Nga cũng nhắc nhớ các nạn nhân đại dịch và cám ơn các nhân viên y tế, đồng thời xin các tín hữu đừng ngưng cầu nguyện giữa lúc đất nước bước vào "giai đoạn hai": "đây thực là một thử thách nghiêm trọng đối với trách nhiệm và sự săn sóc của chúng ta đối với bản thân, cũng như đối với những người thân yêu của chúng ta và đối với công ích".

(Sir 1-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page