Công giáo Ai Len

chống luật phá thai Anh quốc áp đặt

 

Công giáo Ai Len chống luật phá thai Anh quốc áp đặt.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ai Len (RVA News 04-06-2020) - Ðức Tổng giám mục Eamon Martin, của giáo phận Armagh, Giáo chủ Công giáo toàn đảo Ai Len, tái bày tỏ lập trường của Công giáo chống lại luật cho phá thai, do Quốc hội Anh ở Luân Ðôn áp đặt cho miền bắc Ai Len.

Ðức Tổng giám mục Martin tái khẳng định lập trường trên đây, trong thư gửi tất cả các đại biểu Quốc hội Bắc Ai Len, nhân dịp nghị viện bắt đầu thảo luận, từ ngày 02/6/2020 về một dự thảo nghị quyết chống lại việc áp đặt luật phá thai. Ðức Tổng giám mục viết: "sự chống đối luật phá thai ăn rễ trong giáo huấn của Giáo hội Công giáo về phẩm giá của mỗi người, không phân biệt tuổi tác, tài năng, phái tính hoặc gốc gác. Chúng tôi thấy rằng luật cho phá thai là luật bất chính, áp đặt mà không có sự đồng thuận của nhân dân Bắc Ai Len. Nghĩa vụ luân lý, là tại nơi nào có thể thì cần phải làm hết sức để cứu vãn mạng sống của các thai nhi chưa sinh ra".

Luật do quốc hội Anh áp đặt cho miền Bắc Ai Len cho phép phá thai đến tháng thứ sáu, tức là 24 tuần, và được phá những bào thai khuyết tật, dù không nặng như bị hiệu chứng Down.

Ðề nghị của các giám mục là "đối thoại", và các vị cũng yêu cầu đề ra các biện pháp soạn những qui luật mới phản ánh trọn vẹn hơn ý muốn của đại đa số người dân tại Bắc Ai Len, trong việc bảo vệ sinh mạng của các bà mẹ và các thai nhi.

Ðức Tổng giám mục Eamon Martin trích dẫn một cuộc thăm dò mới đây, theo đó 79% nhân dân Bắc Ai Len ủng hộ vệc bảo vệ sự sống và chống phá thai.

(Sir 1-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page